Thủ tướng Nhật Bản: “Tôi chưa bao giờ đặt Thế vận hội lên trên hết”

11/05/2021 - 06:00

PNO - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 10/5 cho biết ông chưa bao giờ “đặt Thế vận hội lên trên hết” khi cuộc thăm dò dư luận cùng ngày cho thấy gần 60% người dân Nhật Bản muốn hủy bỏ Thế vận hội trước khi nó được khai mạc sau chưa đầy 3 tháng nữa.

Trước sự phản đối mạnh mẽ trong nước liên quan đến đại dịch, Thủ tướng Nhật Bản nói ông “chưa bao giờ đặt Thế vận hội lên trên hết” - Ảnh: LiveTube
Trước sự phản đối mạnh mẽ trong nước liên quan đến đại dịch, Thủ tướng Nhật Bản nói ông “chưa bao giờ đặt Thế vận hội lên trên hết” - Ảnh: LiveTube

Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo đến cuối tháng 5 và đang vật lộn để kiềm chế sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19, tình hình này một lần nữa đặt ra câu hỏi về việc liệu Thế vận hội Tokyo có nên tiếp tục hay không. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Nhật là thấp nhất trong số các nước phát triển.

Các quan chức Olympic quốc tế, các nhà lập kế hoạch Olympic Tokyo và bản thân Thủ tướng Suga đều đã khẳng định Thế vận hội sẽ diễn ra theo cách "đảm bảo an toàn”. Khán giả nước ngoài bị cấm và các nhà lập kế hoạch đã ban hành một cuốn sách quy tắc phức tạp vào tháng trước nhằm mục đích ngăn ngừa sự lây nhiễm COVID-19.

Nhưng cuộc khảo sát dư luận - được nhật báo Yomiuri Shimbun thực hiện từ ngày 7-9/5, cho thấy 59% số người được hỏi muốn hủy bỏ Thế vận hội, so với 39% nói rằng nên tổ chức. Đáng chú ý, không có tùy chọn “hoãn”.

Một cuộc thăm dò khác được TBS News thực hiện vào cuối tuần cho thấy 65% ​​số người được khảo sát muốn Thế vận hội bị hủy hoặc hoãn lại, trong đó 37% biểu quyết hủy hoàn toàn sự kiện và 28% kêu gọi hoãn sự kiện một lần nữa. Hơn 300.000 người Nhật đã ký một đơn kiến nghị yêu cầu hủy bỏ Thế vận hội trong khoảng năm ngày kể từ khi nó được khởi động.

Các vòng tròn Olympic khổng lồ nhìn từ biển, khi nước Nhật đang vật lộn chống trả dịch bệnh COVID-19 ở Tokyo - Ảnh: Reuters
Các vòng tròn Olympic khổng lồ nhìn từ biển, khi nước Nhật đang vật lộn chống trả dịch bệnh COVID-19 ở Tokyo - Ảnh: Reuters

Khi được hỏi trong cuộc họp của một ủy ban Quốc hội, liệu Thế vận hội có tiếp tục diễn ra ngay cả khi tình trạng lây nhiễm COVID-19 tăng đột biến hay không, Thủ tướng Suga trả lời: "Tôi chưa bao giờ đặt Thế vận hội lên trên hết". "Ưu tiên của tôi là bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân Nhật Bản. Trước tiên, chúng ta phải ngăn chặn sự lây lan của virus", ông nói thêm.

Ông Suga nhắc lại rằng Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ có tiếng nói cuối cùng về số phận của Thế vận hội và vai trò của chính phủ Nhật là thực hiện các bước để chúng có thể được tổ chức một cách an toàn. Một số cuộc xét nghiệm với các vận động viên nước ngoài đã được tổ chức thành công, gần đây nhất là vào ngày (9/5).

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết, người đứng đầu IOC Thomas Bach, người từng được dự kiến ​​sẽ đến thăm Nhật Bản vào giữa tháng 5, sẽ đến Tokyo vào tháng 6, với điều kiện tiên quyết là Nhật dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Tác phẩm điêu khắc vòng tròn Olympic gần Sân vận động Quốc gia Nhật Bản để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè - Olympic Tokyo 2020 - sẽ bắt đầu vào tháng 7/2021 - Ảnh: USA Today
Tác phẩm điêu khắc vòng tròn Olympic gần Sân vận động Quốc gia Nhật Bản để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè - Olympic Tokyo 2020 - sẽ bắt đầu vào tháng 7/2021 - Ảnh: USA Today

Chủ tịch Olympic Tokyo 2020 - bà Seiko Hashimoto - tuần trước cho biết ông Bach rất "khó" để có thể đến thăm Nhật Bản khi nước này đang trong tình trạng khẩn cấp.

Một quan chức ở tỉnh Okayama (miền Tây nước Nhật) hôm 10/5 cho biết họ đang cân nhắc để cuộc chạy tiếp sức rước đuốc Olympic không diễn ra trên đường công cộng khi nó đi qua địa phương vào tuần tới. Mặc dù các tỉnh khác đã thực hiện các bước tương tự, nhưng họ đang trong tình trạng khẩn cấp hoặc các hạn chế khác vào thời điểm đó.

Quan chức hàng đầu của tổ chức Olympic quốc tế John Coates hôm 8/5 cho biết mặc dù tâm lý của người Nhật về Thế vận hội "rất đáng quan tâm", nhưng ông không thể tiên liệu kịch bản mà theo đó sự kiện thể thao hoành tráng sẽ không diễn ra.

Hôm Chủ nhật (9/5), tay vợt tennis Nhật Bản Naomi Osaka nói rằng dù cô đã chờ đợi cả đời để được tham dự Thế vận hội, nhưng những rủi ro khi tổ chức Đại hội thể thao Tokyo nên được thảo luận cẩn thận.

Thế vận hội Tokyo dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/7 và kéo dài đến ngày 8/8.

Hoàng Diệu (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI