Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Cần rà soát chấn chỉnh lễ hội'

04/07/2017 - 07:24

PNO - Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tối qua, 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại tai nạn đáng tiếc xảy ra trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và yêu cầu cần rà soát chấn chỉnh ngay.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương kết thúc vào gần 8h tối 3/7, với nhiều bộ, ngành, địa phương phát biểu ý kiến, hiến kế các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Trong phần phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại tai nạn chết người tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Can ra soat chan chinh le hoi'
Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng

“Phát triển du lịch phải đi liền với chấn chỉnh công tác quản lý, nhất là nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phục vụ, các lễ hội truyền thống. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, tai nạn đáng tiếc xảy ra, cần rà soát chấn chỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng người dân”, Thủ tướng nói.

Trước đó, 11h30 trưa 1/7, tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, bất ngờ trâu chọi 18 húc trọng thương ông Đinh Xuân Hướng - người vừa dắt mình vào sân. Đến tối cùng ngày, ông Hướng tử vong với nhiều vết thương nằm ở vị trí nguy hiểm đến tính mạng như cột sống, vùng đầu..

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Can ra soat chan chinh le hoi'
"Ông trâu" số 18 có những biểu hiện giận dữ, bất hợp tác trước khi ra sân nhưng dường như chủ nhân không để ý

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi ngay công văn hoả tốc đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đề nghị tạm thời dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 nếu việc chuẩn bị chưa đảm bảo an toàn.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Can ra soat chan chinh le hoi'
GS Trần Lâm Biền có ý kiến về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Ngay sau đó, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn nhận được hàng loạt ý kiến, về việc nên duy trì hay dẹp bỏ. Trong đó, ý kiến của GS. Trần Lâm Biền được chú ý hơn cả: "Chọi trâu kiểu hiện nay không thể chấp nhận được, cần phải loại bỏ. Chọi trâu ngày xưa là văn hóa, chọi trâu ngày nay là sản phẩm phi vẻ đẹp văn hóa truyền thống”, GS Trần Lâm Biền thẳng thắn nhận xét.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI