Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ

09/04/2026 - 07:35

PNO - Ngày 8/4, Israel dội bom vào Lebanon khiến hàng trăm người thiệt mạng. Iran cho rằng điều này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran 1 ngày trước đó.

Lebanon liên tục hứng chịu các đợt công kích của Israel - Ảnh: Getty image
Lebanon liên tục hứng chịu các đợt tấn công của Israel - Ảnh: Getty image

Các quan chức Iran đều đặt câu hỏi về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng thỏa thuận này đã bị phá vỡ bởi các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Lebanon. Hiện Israel đang tiến hành một cuộc chiến song song với lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi viết trên mạng xã hội: “Mỹ phải lựa chọn - ngừng bắn hoặc tiếp tục chiến tranh thông qua Israel. Họ không thể có cả hai".

Trong khi đó, Israel và Mỹ đều tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần không bao gồm Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công sẽ tiếp tục.

Đáp trả, phía truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 giờ trước thời hạn ông đặt ra cho Iran phải mở eo biển Hormuz hoặc đối mặt với sự hủy diệt "toàn bộ nền văn minh" của nước này.

Mặc dù cả Mỹ và Iran đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 5 tuần khiến hàng ngàn người thiệt mạng, nhưng những tranh chấp cốt lõi giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết. Mỗi bên vẫn giữ vững những yêu cầu trái ngược nhau về một thỏa thuận có thể định hình Trung Đông trong nhiều thế hệ.

Bất chấp sự không chắc chắn về thỏa thuận giữa hai bên, các chỉ số chứng khoán toàn cầu đã tăng mạnh trong khi giá dầu giảm 14% xuống còn khoảng 95 USD/thùng. Giá dầu thô Brent vẫn cao hơn khoảng 25 USD so với trước khi các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel bắt đầu.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI