Làn sóng phá sản lan rộng toàn cầu

08/04/2026 - 06:21

PNO - Trong 2 năm trở lại đây, nền kinh tế thế giới chứng kiến một xu hướng đáng lo ngại: số vụ phá sản doanh nghiệp tăng nhanh và lan rộng trên nhiều khu vực. Không chỉ các doanh nghiệp nhỏ, làn sóng này còn cuốn theo nhiều tập đoàn lớn, thương hiệu lâu đời và cả những cá nhân từng sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Theo các tổ chức nghiên cứu quốc tế, số vụ phá sản doanh nghiệp toàn cầu đã tăng liên tiếp trong giai đoạn 2024-2026. Cụ thể, sau khi tăng khoảng 10% trong năm 2024 và 6% trong năm 2025, con số này được dự báo tiếp tục đi lên trong năm 2026, dù với tốc độ chậm hơn.

Nhiều chuyên gia dự báo số vụ phá sản có thể đạt đỉnh trong năm 2026  - Nguồn ảnh: Getty Images
Nhiều chuyên gia dự báo số vụ phá sản có thể đạt đỉnh trong năm 2026 - Nguồn ảnh: Getty Images

Tại châu Âu, làn sóng phá sản quay trở lại rõ nét sau khi các chương trình hỗ trợ hậu đại dịch dần kết thúc. Đức - nền kinh tế lớn nhất khu vực - ghi nhận số doanh nghiệp phá sản cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Ở châu Á, tình hình cũng không mấy khả quan. Nhiều nền kinh tế ghi nhận số vụ phá sản cao nhất trong 10-20 năm qua. Áp lực đến từ chi phí sản xuất leo thang, xuất khẩu giảm và đồng nội tệ suy yếu.

Tại Mỹ, xu hướng tương tự cũng đang diễn ra. Chỉ trong quý I/2026, số hồ sơ phá sản đã tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực nợ hộ gia đình cao, lãi suất duy trì ở mức cao và chi phí sinh hoạt tăng nhanh đang khiến cả người dân lẫn doanh nghiệp gặp khó.

Điều đáng chú ý là làn sóng phá sản lần này không chỉ dừng ở những doanh nghiệp nhỏ yếu kém. Nhiều thương hiệu lớn và lâu đời cũng đã phải nộp đơn phá sản hoặc tái cấu trúc. Chuỗi dược phẩm Rite Aid, thương hiệu thời trang Forever 21, hay hệ thống bán lẻ Joann Fabrics đều rơi vào khủng hoảng tài chính và buộc phải đóng hàng loạt cửa hàng. Ngay cả lĩnh vực bán lẻ cao cấp cũng không tránh khỏi ảnh hưởng khi tập đoàn Saks Global - đơn vị đứng sau các thương hiệu như Saks Fifth Avenue và Neiman Marcus - phải nộp đơn phá sản do gánh nặng nợ nần.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều cá nhân giàu có cũng rơi vào vòng xoáy. Một số doanh nhân từng sở hữu khối tài sản hàng tỉ USD đã mất khả năng thanh toán khi lãi suất tăng cao và thị trường đảo chiều.

Các chuyên gia cho rằng làn sóng phá sản hiện nay là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Lãi suất cao kéo dài khiến chi phí vay vốn tăng mạnh, trong khi lạm phát làm thu hẹp biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp. Cùng lúc đó, nhu cầu tiêu dùng suy yếu khiến doanh thu giảm, tạo áp lực kép lên dòng tiền. Những bất ổn địa chính trị và thương mại toàn cầu càng làm môi trường kinh doanh trở nên khó lường.

Theo dự báo, số vụ phá sản có thể đạt đỉnh trong năm 2026 trước khi dần ổn định.

Trong bối cảnh nói trên, nhiều quốc gia đang tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm hạn chế tác động lan rộng đến việc làm và hệ thống tài chính. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quá trình “thanh lọc” là khó tránh khỏi, khi nền kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn thích nghi với một môi trường mới - nơi chi phí vốn không còn rẻ và rủi ro ngày càng hiện hữu.

Lệ Chi (theo Newsweek, Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI