Thị trường phim nhập sôi động, khán giả có thêm lựa chọn

08/04/2026 - 06:40

PNO - Thị trường phim Việt đang chứng kiến sự tham gia của nhiều đơn vị mới trong đầu tư, sản xuất phim trong nước và nhập khẩu phim quốc tế. Điều này cho thấy thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt.

Đa dạng thể loại cho mọi thị hiếu

Nếu trước đây, thị trường phim nhập tại Việt Nam nằm trong tay một số ít doanh nghiệp quen thuộc thì gần đây, ngoài các đơn vị phát hành lớn đã có hệ thống rạp và mạng lưới phân phối ổn định, nhiều công ty bắt đầu tham gia lĩnh vực này.

Buổi ra mắt phim Phi vụ cuối cùng - Nguồn ảnh: Bee Entertainment
Buổi ra mắt phim Phi vụ cuối cùng - Nguồn ảnh: Bee Entertainment

Trong tháng Tư, Bee Entertainment đánh dấu sự kiện gia nhập thị trường nhập phim với Phi vụ cuối cùng - phim bom tấn hành động của Thái Lan. Phim ra rạp trong tháng Tư - tháng được xem là “chảo lửa” phòng vé Việt vì ngoài nhiều phim Việt đổ bộ, số lượng phim ngoại ra mắt cũng không ít.

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Trần Đình Phương - CEO của Bee Entertainment - cho biết: “Phi vụ cuối cùng là dự án chào sân của Bee Entertainment ở lĩnh vực nhập phim. Sau 16 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - media, chúng tôi có mối quan hệ với các đơn vị bản quyền quốc tế, làm việc với rất nhiều nhà sản xuất từ Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Mỹ và châu Âu... nên việc tiếp cận các dự án chất lượng cao từ quốc tế không khó”. Sắp tới, song song với các dự án phim Việt, đơn vị tiếp tục giới thiệu nhiều phim ngoại đa dạng thể loại (hoạt hình, hành động, tình cảm, kinh dị...).

“Thị trường phim Việt Nam đang rất khốc liệt nhưng cũng là cơ hội. Do không có kinh nghiệm nên ban đầu, chúng tôi mua phim ở phân khúc rẻ. Đến bộ phim thứ hai, chúng tôi bắt đầu hiểu hơn về thị hiếu và thời điểm phát hành. Đến nay, đơn vị đã nhập nhiều phim ngoại có chất lượng tốt hơn, nhiều phim có doanh thu khả quan”.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh

Sự xuất hiện của các đơn vị nhập phim giúp đa dạng thêm sự lựa chọn của khán giả. Ngoài những phim bom tấn Hollywood và Hàn Quốc do các “ông lớn” đưa về, các đơn vị mới còn khai thác những thị trường khác, nhập tác phẩm từ Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và châu Âu. Nhờ đó, khán giả không chỉ được thưởng thức phim kinh phí lớn mà còn có cơ hội trải nghiệm dòng phim nghệ thuật, phim độc lập và phim đoạt giải tại các liên hoan quốc tế.

Cơ hội và thách thức song hành

Theo chia sẻ của đạo diễn Chung Chí Công, năm 2026, dự kiến khoảng 80-90 phim Việt ra rạp. Với con số đó, những cuộc đối đầu ngoài rạp sẽ ngày càng khốc liệt, đòi hỏi mỗi dự án ra mắt hoặc phim nhập về phải đạt chất lượng, phù hợp thời điểm và có kế hoạch truyền thông bài bản.

Các sự kiện ra mắt phim ngoại nhập ngày càng được các đơn vị đầu tư. Ảnh: Truyền thông Khang
Các sự kiện ra mắt phim ngoại nhập ngày càng được các đơn vị đầu tư. Ảnh: Truyền thông Khang

Truyền thông Khang cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phim chiếu rạp sau nhiều năm thành công với các chương trình truyền hình. Theo Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, thị trường Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Song, tiềm năng thường đi liền thách thức, đòi hỏi phải tìm hiểu kỹ trước khi nhập cuộc và cần thời gian làm quen, thậm chí chấp nhận thất bại ở giai đoạn đầu để có kinh nghiệm.

“Chất lượng phim Việt ngày càng lên, xu hướng khán giả ủng hộ phim Việt cũng ngày càng mạnh mẽ. Điều đó đặt ra thách thức cho các đơn vị nhập phim. Chúng tôi không đặt ra số lượng phim sẽ nhập về trong năm. Điều chúng tôi quan tâm hơn là chất lượng phim”.

Ông Trần Đình Phương

Năm 2025 là giai đoạn phát triển nhất của điện ảnh Việt với doanh thu phòng vé đạt kỷ lục: gần 5.600 tỉ đồng cùng hơn 70 triệu vé bán ra, tăng lần lượt 24% và 29% so với năm 2024. Các chuyên gia ước tính Việt Nam sẽ sớm bước vào tốp 10 thị trường có lượng khán giả đến rạp nhiều nhất thế giới.

Sự bùng nổ trên cùng sự xuất hiện của nhiều đơn vị nhập phim cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Tính cạnh tranh ở phòng vé Việt chắc chắn sẽ tăng. Nhìn ở mặt tích cực, sự cạnh tranh không chỉ mang lại lợi ích cho khán giả mà còn thúc đẩy các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng, đầu tư tâm sức nhiều hơn cho từng dự án.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI