Đường sách TPHCM trước nỗi lo không còn bãi giữ xe

08/04/2026 - 19:49

PNO - Sau 10 năm hoạt động, Đường sách TPHCM đang đứng trước nỗi lo không còn bãi giữ xe. Theo ông Lê Hoàng - Giám đốc Đường sách - bãi giữ xe tưởng chừng là yếu tố rất phụ nhưng lại mang tính quyết định đối với sự “sống còn” của Đường sách.

Bị đề nghị thu hồi giấy phép 2 bãi giữ xe

Ông Lê Hoàng cho hay, 10 năm qua, bạn đọc đến với Đường sách TPHCM có thể giữ xe ở bãi xe trên đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Nguyễn Văn Bình đến đường Lê Duẩn). Tuy nhiên mới đây, theo công văn số 240/CAP ngày 4/3/2026, Công an phường Sài Gòn đề nghị Sở Xây dựng TPHCM thu hồi giấy phép hoạt động đối với bãi giữ xe này.

Lý do thu hồi là vì trên khu vực vừa đưa vào sử dụng công trình tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp”, do Công an TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM thực hiện, khánh thành ngày 13/2/2026.

Văn bản nêu việc tổ chức bão giữ xe ngay phía trước công trình bích họa che khuất không gian, ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động đến chất lượng công trình.

Hiện trạng bãi giữ xe với bức bích hoạ
Hiện trạng bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng với bức bích họa lớn trên tường

Ông Lê Hoàng cũng thông tin, ngày 12/3, UBND phường Sài Gòn có công văn số 787/UBND-KTHTĐT gửi Sở Xây dựng TPHCM, đề nghị điều chỉnh vị trí tổ chức giữ xe trên đường Công Xã Paris. Đây là bãi xe thứ 2 phục vụ nhu cầu giữ xe của người dân khi đến Đường sách.

Tại khu vực bãi xe trên đường Công Xã Paris cũng đang hiện hữu công trình tranh bích họa do Công an TPHCM phối hợp cùng UBND quận 1 (trước đây), Thành đoàn TPHCM và Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam phối hợp thực hiện vào năm 2024.

Trong công văn, UBND phường cho rằng bãi xe hiện tại ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trụ sở, cũng như làm giảm giá trị thẩm mỹ của công trình bích họa và cảnh quan khu vực. Phường đề nghị Sở Xây dựng rà soát, bố trí điểm giữ xe tại vị trí khác phù hợp hơn.

Bãi giữ xe trên đường Công Xã Paris
Bãi giữ xe trên đường Công Xã Paris

Sau khi Đường sách TPHCM có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM trình bày những khó khăn hiện tại về vấn đề bãi giữ xe, Sở đã có công văn đề nghị phường Sài Gòn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để duy trì lâu dài hoạt động bãi giữ xe phục vụ Đường sách TPHCM.

Tuy nhiên, trong công văn phúc đáp, phía phường Sài Gòn giữ nguyên quan điểm, cho hay giao lộ Lê Duẩn - Hai Bà Trưng có mật độ phương tiện giao thông rất đông, việc bố trí bãi giữ xe là không phù hợp. Với bãi giữ xe ở đường Công Xã Paris, nếu duy trì sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của trụ sở cơ quan nhà nước, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị, giá trị thẩm mỹ của công trình bích họa.

Thử thách rất lớn nếu không còn bãi giữ xe

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Lê Hoàng cho hay, ở 2 bãi giữ xe hiện tại, việc bố trí xe đều dành ra lối đi trên 2,5m cho người dân, du khách, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đi lại, chụp hình, thưởng ngoạn tranh. Đồng thời trong 10 năm hoạt động, Đường sách chưa ghi nhận bất kỳ sự vụ nào cho thấy việc giữ xe tác động, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, mất an toàn cho các trụ sở.

“Bãi giữ xe được xây dựng trên nhu cầu của người dân, đồng thời theo chủ trương của UBND TPHCM khi triển khai không gian Đường sách. Suốt 10 năm qua, bãi giữ xe đã hình thành, phục vụ Đường sách. Trước đây, áp lực bãi giữ xe được khu vực bãi của Nhà văn hóa Thanh Niên "gánh" phần nào, nhưng nay không còn. Nếu ngừng hoạt động tiếp 2 bãi giữ xe này thì người dân biết gửi ở đâu. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của Đường sách” - ông Lê Hoàng cho biết.

Nếu không còn bãi giữ xe, người dân sẽ gặp nhiều bất tiện khi đến Đường Sách
Nếu không còn bãi giữ xe, người dân sẽ gặp nhiều bất tiện khi đến Đường sách

Hiện nay, ngoài 2 bãi xe này, người dân có thể gửi tại bãi giữ xe ở số 125 Hai Bà Trưng, thuộc quyền quản lý của đơn vị VNPT. Tuy nhiên, thời gian hoạt động của đơn vị không hoàn toàn đồng nhất với Đường sách nên nhiều ngày nghỉ, người dân không có chỗ gửi xe “nhờ”.

“Nếu 2 bãi giữ xe bị rút giấy phép, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm phục vụ cho sự nghiệp văn hóa, cho công trình đã gầy dựng nhiều năm, cho phúc lợi của người dân. Điều này thể hiện trách nhiệm cao nhất của chúng tôi trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng trong phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc” - ông Lê Hoàng cho biết.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI