Thế giới chào đón năm mới 2023

01/01/2023 - 00:02

PNO - Các thành phố lớn ở châu Á Thái Bình Dương chào đón năm mới 2023 với các bữa tiệc countdown (đếm ngược) đông đúc sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19.

Auckland, New Zealand là một trong những đô thị đầu tiên chào đón năm mới 2023. Nhiều đám đông lớn tụ tập bên dưới Sky Tower, nơi diễn ra màn bắn pháo hoa đếm ngược 10 giây đến nửa đêm.

Lễ kỷ niệm tại thành phố lớn nhất của New Zealand dự kiến sẽ được đón nhận nồng nhiệt sau khi COVID-19 buộc chính quyền hủy bỏ sự kiện vào 1 năm trước.

Pháo hoa rực sáng phía trên Sky Tower ở trung tâm Auckland
Pháo hoa rực sáng phía trên Sky Tower ở trung tâm Auckland

Nước láng giềng Úc bước sang năm 2023 sau đó với màn bắn pháo hoa rực rỡ trên cầu cảng Sydney mang tính biểu tượng. Màn bắn pháo hoa “lấy cảm hứng từ đất, biển và bầu trời”.

Ước tính, hơn 1 triệu khán giả đã tập trung dọc bờ sông ở Sydney để chào đón năm mới, khi hơn 7.000 quả pháo hoa được bắn từ cầu cảng. Khoảng 2.000 quả pháo hoa cũng được bắn từ nhà hát lớn gần đó.

Pháo hoa đêm giao thừa thắp sáng bầu trời Nhà hát Opera Sydney (trái) và Cầu Cảng Sydney
Pháo hoa đêm giao thừa thắp sáng bầu trời nhà hát Opera Sydney (trái) và cầu cảng Sydney

 

Sự kiện thu hút hơn 1 triệu người đến theo dõi trực tiếp
Sự kiện thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trực tiếp

Nhật Bản và Hàn Quốc chào đón năm mới bằng những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại thủ đô Tokyo và Seoul.

Người dân ở thủ đô của Hàn Quốc thực hiện các phong tục truyền thống trong năm mới, bao gồm việc cầu nguyện. Ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, người dân thả những quả bóng bay được thắp sáng. Mọi người cũng chen chúc nhau đến khu vực Shibuya - nơi có giao lộ nổi tiếng thế giới của thành phố.

Mọi người tận hưởng ngày cuối cùng của năm vào đêm giao thừa tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul. (Ảnh: AFP)
Người Hàn Quốc tận hưởng ngày cuối cùng của năm vào đêm giao thừa tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul - Ảnh: AFP
Các tín đồ Phật giáo thắp nến trong lễ mừng năm mới tại chùa Jogye ở trung tâm Seoul. (Ảnh: AFP)
Các tín đồ Phật giáo thắp nến trong lễ mừng năm mới tại chùa Jogye ở trung tâm Seoul - Ảnh: AFP
Lời chúc mừng năm mới tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul. (Ảnh: AFP)
Lời chúc mừng năm mới tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul - Ảnh: AFP

 

Đám đông tập trung tại khu Shibuya của Tokyo để đếm ngược sang năm mới. (Ảnh: AFP)
Đám đông tập trung tại khu Shibuya của Tokyo để đếm ngược sang năm mới - Ảnh: AFP
Tại Tokyo, đám đông đã thả một loạt bóng bay lên bầu trời đêm khi họ chào đón năm mới. (Ảnh: Reuters)
Tại Tokyo, đám đông đã thả một loạt bóng bay lên bầu trời đêm để chào đón năm mới - Ảnh: Reuters

Trung Quốc, Singapore và Philippines là những quốc gia tiếp theo đón mừng năm mới.

Tại Singapore, người dân rất vui khi được ra ngoài đón năm mới sau 2 năm hạn chế vì dịch COVID-19. "Ăn mừng ở nhà khác với ăn mừng ở đây. Đếm ngược năm mới qua màn hình TV rất nhàm chán" - một cậu bé 11 tuổi nói với kênh CNA.

Trời đang mưa phùn ở khu vực Vịnh Marina của Singapore, nơi đám đông tụ tập để hòa mình vào các lễ hội.
Trời đổ mưa phùn ở khu vực Vịnh Marina của Singapore, nơi đám đông tụ tập để hòa mình vào các lễ hội

Trung Quốc chào đón năm mới khi nhiều người tụ tập ở Bắc Kinh để ăn mừng và xem pháo hoa, bất chấp số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến trong tháng qua sau khi đất nước đã dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt.

Các lễ kỷ niệm cũng được tổ chức tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, trong khi ở Thượng Hải, xe cộ ngừng lưu thông dọc Bến Thượng Hải để cho phép người đi bộ tụ tập vào đêm giao thừa. Disneyland Thượng Hải cũng sẽ tổ chức một màn trình diễn pháo hoa đặc biệt để chào đón năm 2023.

Cặp đôi xem lời chúc mừng năm mới được hiển thị trên màn hình lớn tại một khu mua sắm trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trong đêm giao thừa ở Bắc Kinh. (Ảnh: EPA)
Cặp đôi xem lời chúc mừng năm mới được hiển thị trên màn hình lớn tại một khu mua sắm trong đêm giao thừa ở Bắc Kinh, giữa bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát - Ảnh: EPA

Tấn Vĩ (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI