Thảm họa lũ lụt khiến Đông Nam Á hoang tàn

01/12/2025 - 18:20

PNO - Lũ lụt thảm khốc trên khắp Đông Nam Á đã khiến con số thương vong và mất tích lớn chưa từng có. Hàng chục ngàn ngôi nhà bị phá hủy, hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm ngôi làng bị nhấn chìm, tan hoang.

Thảm họa thời tiết đang khiến con người phải trả giá ngày càng lớn - Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã
Thảm họa thời tiết đang khiến con người phải trả giá ngày càng lớn - Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã

Các chuyên gia thời tiết cho biết, mùa mưa ở Đông Nam Á năm nay trở nên trầm trọng hơn bởi các cơn bão nhiệt đới, đã gây ra một trong những đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, khiến hàng triệu người tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Sri Lanka bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người chết và mất tích. Nhưng con số này vẫn chưa dừng lại khi mà còn nhiều vùng vẫn chưa thể tiếp cận để cứu hộ, cứu trợ vì mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng.

Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất cho đến thời điểm này với 303 người chết và 279 người mất tích. Ông Suharyanto - người đứng đầu Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) - nói: “Có thể còn nhiều nạn nhân khác đang ở những địa điểm sạt lở đất vẫn chưa thể tiếp cận được”.

“Khi nước dâng cao, chúng tôi cố gắng cứu giữ những gì có thể. Nhưng khi nước quá cao thì chúng tôi chỉ may mắn giữ được mình. Còn lại đều mất hết” - anh Novia - ở huyện Pidie (tỉnh Aceh) - nói. Còn chị Arini Amalia không thể nói nên lời khi mẹ chị đã bị dòng nước cuốn trôi.

“Dòng nước rất mạnh, chỉ trong vài giây đã tràn vào nhà, tôi và mẹ cố gắng níu tay nhau bám vào trụ cổng, nhưng nước mạnh nên mẹ tôi đã... Tôi chỉ biết la hét gọi mẹ trong vô vọng”.

Chị Arini Amalia - Indonesia

Tại Thái Lan, mưa lũ khiến ít nhất 162 người thiệt mạng, hơn 1,4 triệu hộ gia đình và 3,8 triệu người tại 12 tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng.

Sri Lanka cũng đang đối mặt với một trong những thảm họa thời tiết tồi tệ nhất trong nhiều năm với hơn 300 người chết và mất tích, gần 78.000 người phải sơ tán và đang trú ẩn tạm thời. Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ đã đóng cửa trường học và các cơ quan, hoãn các kỳ thi. Hầu hết các hồ chứa và sông đều đã tràn, giao thông bị phong tỏa. Hơn 15.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và khoảng một phần ba đất nước không có điện hoặc nước sinh hoạt.

Các nhà khí tượng cho biết thời tiết cực đoan trên khắp Đông Nam Á có thể là do sự tương tác giữa bão Koto ở Philippines và sự hình thành hiếm gặp của bão Senyar ở Eo biển Malacca.

Chuyên gia về sinh thái biển Thon Thamrongnawasawat nhấn mạnh mọi người nên chủ động trong mọi tình huống khẩn cấp, đừng để mình trở thành nạn nhân” bằng cách chuẩn bị đồ dùng khẩn cấp, lập kế hoạch thoát hiểm và thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết.

Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng

Theo Chỉ số rủi ro khí hậu (CRI) mới nhất do Germanwatch công bố cho thấy, giai đoạn 1995-2024 ghi nhận hơn 9.700 hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, ảnh hưởng đến gần 5,7 tỉ người và làm hơn 832.000 người tử vong, thiệt hại kinh tế vượt quá 4,5 ngàn tỉ đô la, trong đó nắng nóng và bão chiếm 66% số ca tử vong. Lũ lụt ảnh hưởng đến số người lớn nhất với 48%, trong khi bão gây thiệt hại lớn nhất với 58% (khoảng 2,64 ngàn tỉ USD). 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào năm 2024 là Saint Vincent và Grenadines, Grenada, Chad, Papua New Guinea, Niger, Nepal, Philippines, Malawi, Myanmar và Việt Nam.

Lệ Chi (theo Daily Mail, Tân Hoa Xã, Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI