Giá dầu lao dốc, thế giới hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

15/06/2026 - 07:46

PNO - Ngày 15/6, Thị trường năng lượng toàn cầu và cộng đồng quốc tế đã đồng loạt phản ứng tích cực sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc chấm dứt xung đột, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và tái mở cửa eo biển Hormuz.

Giá dầu đã giảm mạnh,
Giá dầu đã giảm mạnh sau khi thông tin eo biển Hormuz được mở trở lại

Giá dầu giảm mạnh

Ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố "thỏa thuận với Iran hiện đã hoàn tất", giá dầu thế giới đã giảm sâu do lo ngại về gián đoạn nguồn cung được xoa dịu.

Dầu Brent giảm 3,9%, xuống còn khoảng 84 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 4,8%, xuống gần 81 USD/thùng. Đà giảm nối tiếp xu hướng đi xuống từ phiên cuối tuần trước, khi Brent và WTI lần lượt mất 3,4% và 3,2%.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang phản ánh kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại, giúp khôi phục hoạt động vận chuyển dầu từ Trung Đông ra thị trường quốc tế.

Trong nhiều tháng qua, tuyến hàng hải chiến lược này gần như bị tê liệt bởi xung đột, khiến chi phí vận tải tăng vọt. Theo một nghị sĩ Iran, một số tàu thương mại phải trả tới 2 triệu USD cho mỗi chuyến đi qua khu vực.

Ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, nhận định nếu không đạt được thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz, giá dầu hoàn toàn có thể tăng lên trên 100 USD/thùng, trong khi giá xăng tại Mỹ có nguy cơ chạm mức kỷ lục 5 USD/gallon.

Không chỉ thị trường năng lượng, các thị trường tài chính cũng phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 0,7%.

Liên hiệp quốc và quốc tế hoan nghênh

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc António Guterres gọi thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran là "một bước tiến quan trọng" hướng tới việc chấm dứt xung đột và ổn định khu vực.

Trong tuyên bố được người phát ngôn Stéphane Dujarric công bố, ông Guterres bày tỏ hy vọng các bên sẽ tận dụng động lực mới để thúc đẩy một giải pháp toàn diện và lâu dài.

Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng "nồng nhiệt hoan nghênh" thỏa thuận, gọi đây là "bước tiến cực kỳ quan trọng" nhằm chấm dứt chiến tranh, khôi phục ổn định khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Starmer khẳng định Anh sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo cũng như các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải nếu cần thiết.

"Tự do hàng hải phải được khôi phục hoàn toàn tại eo biển Hormuz", ông nhấn mạnh, đồng thời tái khẳng định lập trường rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, nhóm E4 gồm Anh, Pháp, Đức và Ý cũng ra tuyên bố chung hoan nghênh tiến triển ngoại giao giữa Washington và Tehran. Các nước châu Âu cho biết họ sẵn sàng từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu Tehran thực hiện đầy đủ các cam kết liên quan đến chương trình hạt nhân trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.

"Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với Mỹ, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để đạt được mục tiêu này", tuyên bố chung nêu rõ.

Động thái của E4 được xem là tín hiệu tích cực đối với triển vọng phục hồi kinh tế của Iran, đồng thời cho thấy các cường quốc châu Âu muốn tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho hồ sơ hạt nhân kéo dài nhiều năm qua.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vấn đề mở cửa lâu dài eo biển Hormuz và tương lai chương trình hạt nhân của Iran sẽ là một trong những nội dung trọng tâm được các nhà lãnh đạo G7 thảo luận trong hội nghị sắp tới.

Qatar, quốc gia đóng vai trò hỗ trợ ngoại giao trong các cuộc thương lượng, cũng lên tiếng hoan nghênh kết quả đàm phán.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani cho biết, Doha mong muốn tất cả các bên tiếp tục tham gia các cuộc đối thoại với tinh thần tích cực và xây dựng, nhằm củng cố những kết quả đã đạt được.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif – người đóng vai trò trung gian chính – đã cảm ơn Qatar vì những đóng góp trong quá trình hòa giải giữa Washington và Tehran.

Theo các điều khoản được công bố, Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa hải quân đối với Iran, trong khi eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho hoạt động hàng hải quốc tế. Các bên cũng cam kết ngừng các hoạt động quân sự và tiếp tục đàm phán về những vấn đề còn tồn đọng, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Trọng Trí (theo CNN, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI