Số người sống thọ ở Nhật Bản tăng gấp 5 lần trong 20 năm

16/09/2022 - 20:16

PNO - Số lượng người thọ ở Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục mới, với 90.526 người từ 100 tuổi trở lên.

 

Nhật Bản, hiện nước này có 90.526 người thọ từ 100 tuổi trở lên
Nhật Bản hiện có 90.526 người thọ từ 100 tuổi trở lên

Theo một báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, hiện nước này có 90.526 người thọ từ 100 tuổi trở lên, tăng 5% so với một năm trước đó và hơn gấp 5 lần so với con số 2 thập niên trước.

Theo số liệu điều tra dân số mới nhất, Mỹ có 97.914 người 100 tuổi, mặc dù dân số nước này có hơn 200 triệu người.

Nhật Bản đang phải vật lộn để quản lý, chăm sóc một xã hội có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Không những thế, tỷ lệ sinh thấp cũng đã làm căng thẳng hệ thống lương hưu tại đây.

Được hỗ trợ rất tốt bởi chế độ ăn uống lành mạnh và hệ thống y tế dễ tiếp cận, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Hồng Kông (Trung Quốc).

Thường những người bước sang tuổi 100 ở Nhật Bản sẽ nhận được một chiếc cúp bạc từ Thủ tướng Chính phủ. Nhưng sự gia tăng nhanh chóng số lượng người thọ trên 100 tuổi đã khiến chính phủ chuyển sang một phiên bản quà tặng rẻ hơn là chiếc cúp bằng kim loại vào năm 2016.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, người cao tuổi nhất đất nước là Fusa Tatsumi, một phụ nữ 115 tuổi sống ở quận Osaka.

Thảo Nguyễn (theo Bloomberg)

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI