Số người chết trong thảm họa động đất Nepal vượt quá 4.000 người

28/04/2015 - 07:06

PNO - PN – Nhà chức trách Nepal cuối ngày 27/4 cho biết số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở nước này đã vượt quá 4.000 người, trong khi người dân vùng tâm chấn đang lâm vào tình trạng báo động về nhân đạo – thiếu thực...

edf40wrjww2tblPage:Content

So nguoi chet trong tham hoa dong dat Nepal vuot qua 4.000 nguoi

So nguoi chet trong tham hoa dong dat Nepal vuot qua 4.000 nguoi

So nguoi chet trong tham hoa dong dat Nepal vuot qua 4.000 nguoi

Lực lượng cứu hộ quốc tế đổ về Nepal - Ảnh: AP, BBC, CNN

Sự trợ giúp quốc tế đang dồn dập đổ về Nepal. Nhiều nước gửi đến các đội y tế và cứu hộ, máy bay và các nhu yếu phẩm, khiến cho sân bay nhỏ ở thủ đô Kathmandu bị tắc ngẽn và hỗn loạn, một số máy bay không có chỗ hạ cánh phải quay trở lại điểm xuất phát.

Bộ Nội vụ Nepal cho biết số người chết trong trận động đất đã tăng lên 4.010 người, 61 người khác bị thiệt mạng tại nước láng giềng Ấn Độ, và Tân Hoa xã của Trung Quốc thông báo 25 người chết ở Tây Tạng. Ít nhất 18 người thiệt mạng trên núi Everest, khi tuyết lở chôn vùi một phần căn cứ leo núi đông nghẹt các nhà leo núi nước ngoài chuẩn bị khởi hành lên đỉnh núi.

Cũng theo nhà chức trách Nepal, ít nhất 7.180 người đã bị thương trong trận động đất, và hàng chục ngàn người đã trở thành người vô gia cư.

Tại Kathmandu, phần lớn các tòa nhà đều sụp đổ, người dân thiếu lương thực, nhiên liệu, điện và chỗ trú ẩn. Các gia đình hỏa táng thi thể người thân dọc theo sông Bagmati, và đến đêm muộn lửa còn cháy bập bùng tại hơn một chục điểm hỏa táng, tạo nên hình ảnh hết sức thê lương.

So nguoi chet trong tham hoa dong dat Nepal vuot qua 4.000 nguoi

So nguoi chet trong tham hoa dong dat Nepal vuot qua 4.000 nguoi

So nguoi chet trong tham hoa dong dat Nepal vuot qua 4.000 nguoi

Nepal đổ nát sau trận động đất - Ảnh: AP, AFP, Getty Images

Udav Prashad Timalsina, quan chức hàng đầu của huyện Gorkha nằm tại tâm chấn trận động đất, nơi hiện bị đất lở phong tỏa kín xung quanh, nói rằng từ 70-75% nhà cửa khu vực này đã sập trong trận động đất. Ông Timalsina cho biết 223 người được xác nhận đã chết, nhưng con số này sẽ tăng lên “vì có hàng ngàn người bị thương”. Ông cho biết huyện Gorkha không nhận được đủ sự giúp đỡ từ chính quyền trung ương, nhưng Jagdish Pokhrel, một phát ngôn viên quân đội Nepal, cho biết gần như toàn bộ đội quân 100.000 người của nước này đã tham gia các hoạt động cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ quốc tế từ các nước lớn như Ấn Độ và Trung Quốc cho đến nước láng giềng nhỏ bé Bhutan, đều phái nhân viên y tế đến Nepal.

Hai đội Mũ nồi xanh của quân đội Mỹ tình cờ có mặt ở Nepal khi động đất xảy ra, và 26 người Mỹ đang huấn luyện quân đội Nepal, đều đã ở lại tham gia các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ. Hai máy bay vận tải quân sự của Mỹ cũng bay đến Nepal để sơ tán công dân Mỹ và chở đến đây đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị Los Angeles.

Quân đội Nepal cho biết các đội y tế và cứu hộ từ Nga, Nhật, Pháp, Thụy Sĩ, Anh và Singapore dự kiến đến Kathmandu trong ngày 28/4 và những ngày tới.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, AFP, CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI