Số lượng sinh viên lớn tuổi tại Mỹ tăng cao

28/02/2026 - 13:42

PNO - Sau nhiều năm rời xa giảng đường, hàng triệu người trưởng thành tại Mỹ đang quay lại trường học, tạo nên một xu hướng mới trong giáo dục đại học.

Nhóm người học lớn tuổi trở lại trường không chỉ để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện cơ hội thăng tiến mà còn nhằm chuyển hướng sự nghiệp hoặc theo đuổi các mối quan tâm cá nhân - Ảnh minh họa: Shutterstock
Nhóm người học lớn tuổi trở lại trường không chỉ để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện cơ hội thăng tiến mà còn nhằm chuyển hướng sự nghiệp hoặc theo đuổi các mối quan tâm cá nhân - Ảnh minh họa: Shutterstock

Các chương trình giáo dục thường xuyên và đào tạo ngắn hạn tại đại học đang thu hút ngày càng nhiều người đã đi làm. Điển hình là UCLA Extension - trung tâm giáo dục thường xuyên của Đại học California, Los Angeles - hiện cung cấp hơn 90 chương trình chứng chỉ và khóa học chuyên môn, từ thiết kế nội thất, giáo dục mầm non, kế toán, nhiếp ảnh, trợ lý luật sư, sản xuất âm nhạc cho đến viết tiểu thuyết, lập kế hoạch hưu trí hay nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản (ikebana).

Trong năm học gần nhất, UCLA Extension có khoảng 33.500 học viên đăng ký, gần một nửa trong số đó trên 35 tuổi, số sinh viên lớn tuổi thậm chí vượt qua số sinh viên đại học hệ chính quy. Điều này cho thấy người học trưởng thành đang trở thành một lực lượng quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học.

Bà Traci Fordham - quyền phó hiệu trưởng của trung tâm - gọi nhóm này là ''những người học tập suốt đời'' hơn là một thế hệ sinh viên mới, bởi đa số đã có việc làm, gia đình và quay lại trường để bổ sung kỹ năng hoặc chuẩn bị cho bước ngoặt nghề nghiệp.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại California. Trên khắp nước Mỹ, hàng triệu người trưởng thành đang theo học các chương trình có hoặc không cấp tín chỉ tại các trường đại học. Ông Eric Deschamps - Giám đốc giáo dục thường xuyên của Đại học Bắc Arizona - nhận định, nhiều học viên thuộc nhóm ''không điển hình'', họ làm việc toàn thời gian, vừa nuôi con, hoặc từng bỏ lỡ cơ hội học tập trước đây. Việc mở rộng các chương trình linh hoạt đã giúp họ dễ dàng tiếp cận cánh cửa đại học.

Các chuyên gia cho rằng, biến động kinh tế, đổi mới công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động là những yếu tố then chốt thúc đẩy làn sóng này. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới khiến kiến thức của nhiều người tốt nghiệp cách đây 5-10 năm có nguy cơ lạc hậu, buộc họ phải quay lại trường để cập nhật kiến thức.

Tuy nhiên, con đường học tập của sinh viên lớn tuổi không hề bằng phẳng. Họ phải cân bằng giữa công việc, gia đình và việc học. Bà Katie Swavely - trợ lý giám đốc phụ trách tư vấn học tập và việc làm tại UCLA - từng quay lại trường để học cao học sau 10 năm tốt nghiệp, bà thừa nhận quãng thời gian đó đầy áp lực khi vừa học, vừa nuôi con nhỏ. Dù vậy, bà cho rằng việc tìm được cộng đồng học tập phù hợp và duy trì tinh thần ''học tập suốt đời'' là chìa khóa để vượt qua khó khăn.

Việc gia tăng sinh viên lớn tuổi cho thấy giáo dục đại học tại Mỹ đang chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn, phản ánh nhu cầu học tập không giới hạn độ tuổi trong một xã hội biến đổi nhanh chóng.

Nhật Minh (theo World Journal)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI