Siêu vi khuẩn có thể giết chết hàng triệu người 

21/07/2025 - 06:58

PNO - Nghiên cứu về gánh nặng kháng thuốc kháng sinh ở 122 quốc gia, dự đoán những kết quả kinh tế và sức khỏe thảm khốc.

Nền kinh tế Mỹ, Anh và EU đang trên đà trở thành những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng kháng thuốc kháng sinh - Ảnh: Getty image
Nền kinh tế Mỹ, Anh và EU đang trên đà trở thành những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng kháng thuốc kháng sinh - Ảnh: Getty image

Mô hình cho thấy siêu vi khuẩn có thể khiến hàng triệu người trên toàn thế giới tử vong và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu gần 2.000 tỉ USD mỗi năm vào năm 2050.

Một nghiên cứu do chính phủ Anh tài trợ cho thấy nếu không có hành động phối hợp, tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh (AMR) tăng cao có thể dẫn đến thiệt hại GDP toàn cầu hàng năm là 1.700 tỉ USD trong quý tiếp theo.

Nghiên cứu của Trung tâm Phát triển toàn cầu cho thấy nền kinh tế Mỹ, Anh và EU sẽ là những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất, làm dấy lên những lời cáo buộc rằng, việc cắt giảm viện trợ mạnh tay gần đây là phản tác dụng.

Chính phủ Anh thông báo sẽ cắt giảm ngân sách cho Quỹ Fleming, một quỹ chống kháng thuốc (AMR) ở các nước thu nhập thấp và trung bình, như một phần của kế hoạch cắt giảm viện trợ rộng rãi hơn. Chính quyền Trump cũng xác nhận cắt giảm 9 tỉ USD ngân sách viện trợ nước ngoài, trong khi một số nước châu Âu cũng đã giảm chi tiêu cho viện trợ nước ngoài.

Anthony McDonnell - tác giả chính, đồng thời là nghiên cứu viên chính sách tại Trung tâm Phát triển toàn cầu - cho biết, ngay cả những quốc gia đã thành công trong việc kiểm soát tỷ lệ kháng thuốc cũng không thể chủ quan. Nếu các chương trình kháng thuốc không được bảo vệ khỏi việc cắt giảm viện trợ, tỷ lệ kháng thuốc trên toàn thế giới có thể sẽ tăng với tốc độ tương đương với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nghiên cứu đã tính toán gánh nặng kinh tế và sức khỏe do tình trạng kháng thuốc kháng sinh gây ra cho 122 quốc gia và dự báo rằng trong kịch bản bi quan nhất đến năm 2050, thiệt hại về GDP ở Trung Quốc có thể lên tới gần 722 tỉ USD một năm, Mỹ là 295,7 tỉ USD, EU là 187 tỉ USD, Nhật Bản là 65,7 tỉ USD và Vương quốc Anh là 58,6 tỉ USD.

Theo Viện Đánh giá và Đo lường sức khỏe (IHME), số ca tử vong do AMR dự kiến sẽ tăng 60% vào năm 2050, trong đó riêng tại Mỹ có 1,34 triệu người và riêng tại Vương quốc Anh có 184.000 người được dự đoán sẽ tử vong mỗi năm do vi khuẩn kháng thuốc, trong khi số người mắc bệnh nặng do vi khuẩn kháng thuốc cũng dự kiến sẽ tăng vọt.

Siêu vi khuẩn làm tăng số lượng ca nhập viện và dẫn đến thời gian nằm viện dài hơn và phải điều trị tích cực hơn, chi phí điều trị cao hơn và việc chăm sóc phức tạp hơn, nghĩa là chi phí điều trị các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc cao gấp đôi so với các bệnh mà thuốc kháng sinh có hiệu quả.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI