Quốc vương Oman băng hà ở tuổi 79

11/01/2020 - 10:34

PNO - Truyền thông Nhà nước Oman cho biết vào sáng thứ Bảy, Quốc vương Qaboos bin Said al-Said vừa qua đời ở tuổi 79.

Quốc vương Qaboos đã cai trị nhà nước Ả Rập ở vùng Vịnh kể từ khi ông tiếp quản sau một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 1970 với sự giúp đỡ của cường quốc thực dân cũ - Anh.

Ông Qaboos - người chưa lập gia đình và không có con cái hay anh em ruột – chưa từng công khai bổ nhiệm người kế vị.

Quốc vương Oman vừa qua đời sau 50 năm trị vì đất nước.
Quốc vương Oman vừa qua đời sau 50 năm trị vì đất nước.

Một đạo luật năm 1996 nói rằng gia đình cầm quyền sẽ chọn người kế vị trong vòng ba ngày kể từ khi ngai vàng trở nên trống.

Nếu họ không thống nhất ý kiến, một hội đồng gồm các quan chức quân sự và an ninh, người đứng đầu tòa án tối cao và người đứng đầu của hai hội đồng sẽ trao quyền cho người có tên được Quốc vương bí mật viết trong một lá thư niêm phong.

Chân dung của Qaboos Bin Said Al Said, Quốc vương của Muscat và Oman, trong bộ quân phục vào khoảng năm 1970.
Chân dung của Qaboos Bin Said Al Said, Quốc vương của Muscat và Oman, trong bộ quân phục vào khoảng năm 1970.

 

Hoàng tử Charles và Công nương Diana cùng với Quốc vương Qaboos vào tháng 11/1986.
Hoàng tử Charles và Công nương Diana cùng với Quốc vương Qaboos vào tháng 11/1986.

Tin buồn ngày hôm nay đến sau khi Quốc vương tới Bỉ để kiểm tra y tế và được cho là đang ở trong tình trạng “ổn định”.

Hội đồng tuyên bố vào ngày 7/12 rằng Quốc vương Qaboos đang du lịch tới Bỉ trong “một khoảng thời gian ngắn”, nhưng không cho biết chi tiết về tình trạng của ông. Quốc vương được cho là một người đặc biệt, yêu chuộng hòa bình và đã cống hiến rất lớn để xây dựng Oman thành đất nước giàu mạnh, sạch đẹp.

Nữ hoàng Anh Elizabeth gặp gỡ Quốc vương Qaboos năm 2010.
Nữ hoàng Anh Elizabeth gặp gỡ Quốc vương Qaboos năm 2010.

 

Quốc vương Qaboos trò chuyện cùng Hoàng tử William vào tháng 12/2019.
Quốc vương Qaboos trò chuyện cùng Hoàng tử William vào tháng 12/2019.

Ông Qaboos được cho là đã bị ung thư ruột kết và hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi trải qua quá trình điều trị kéo dài ở Đức vào tháng 3/2015.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI