Nói với con trẻ về người lạ như thế nào?

19/06/2013 - 15:40

PNO - PN - Trẻ ở độ tuổi lên hai, ba thì không biết người lạ là thế nào hoặc người nào tốt người nào xấu. Qua bốn tuổi, nhiều trẻ đã nghe nói về những người lạ và bạn có thể bắt đầu dạy con cách giữ khoảng cách an toàn. Sau...

An toàn cơ bản

Với các bé từ hai đến ba tuổi, hãy nói chung chung về mức an toàn cho bé biết, chẳng hạn như khi ra đường, bé phải ở cạnh người thân và luôn luôn nắm tay bạn khi ở chốn đông người.

Noi voi con tre ve nguoi la nhu the nao?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dạy cho bé mức an toàn cơ thể

Nên dạy cho trẻ em ở độ tuổi này biết tên các bộ phận trên cơ thể của bé, nhất là bộ phận sinh dục, và cho bé biết rằng nếu ai đó chạm vào chúng sẽ không tốt cho bé.

Giải thích khái niệm về người lạ

Thông thường, bé bốn tuổi sẽ sẵn sàng nghe điều này. Giải thích cho bé biết rằng người lạ là một ai đấy mà bé không biết. Bạn có thể ví dụ cho bé biết khi bạn cùng bé đi mua sắm hay đi dạo - một người đàn ông lạ tại siêu thị hoặc một người phụ nữ lạ trong công viên. Để tránh làm bé sợ, nhấn mạnh rằng người lạ thì không nhất thiết phải là người tốt hay người xấu.

Bỏ qua nên và không nên

Hãy hướng dẫn trẻ cách xử lý khi đi cùng bạn mà bị lạc: “Nếu con bị lạc mẹ trong siêu thị, con hãy đi đến nơi mà chúng ta trả tiền mua hàng hóa và cho họ biết con bị lạc mẹ. Ở yên đó đừng đi đâu cho tới khi mẹ tới đón con". Hãy cho bé biết rằng, nếu có người lạ tiếp cận bé, bé nên đi thẳng tới người thân đã dẫn bé đi chơi.

Chỉ cho bé biết người mà bé có thể tin tưởng

Ngoài ông bà và người trong gia đình của bé, bạn hãy chỉ cho bé những người lớn bé có thể đến nhờ giúp đỡ khi cần, chẳng hạn như thầy cô giáo hoặc các cô chú cảnh sát. Cũng cần chỉ dẫn cho bé cách nhận ra ai là người làm việc trong cửa hàng để nhờ giúp đỡ.

Tránh những câu hù dọa

Đôi khi bạn đưa ra lời cảnh báo cho con bạn về người lạ rằng họ có thể mang bé đi xa bạn mãi mãi. Điều này không cần thiết vì sẽ làm cho bé lo sợ.

Lặp lại

Trẻ học thông qua sự lặp lại, vì vậy bạn nên nhấn mạnh các quy luật bất cứ khi nào có cơ hội.

Những câu trả lời cho những câu hỏi của bé về người lạ

“Có phải mẹ của Tí là người lạ?”. Bạn phải xác định rõ ràng cho bé những ai có thể tin cậy. Bạn sẽ cần phải làm điều này theo từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như mẹ của Tí là bạn của gia đình, trong khi người đưa thư thì không.

“Nếu người lạ cho con kẹo?”. Câu hỏi này có thể do bé nghe bạn mình nói khi chơi trong sân trường về người lạ nào đó. Hãy dạy bé rằng nhất định phải từ chối một cách lịch sự, và nhắc lại bé việc cần phải tìm gặp ngay người chăm sóc bé.

“Nếu như ai đó cố gắng bắt cóc con?”. Trong trường hợp không mong đợi là người lạ đặt tay lên người bé, bé cần phải hét lên tìm sự giúp đỡ và khẳng định thật lớn rằng đây không phải là mẹ hay bố của bé.

 Nguyễn Hòa (Theo http://www.babycenter.com.au)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI