Cuộc chiến tại Iran có thể khiến hơn 7.000 doanh nghiệp toàn cầu sụp đổ

25/04/2026 - 16:47

PNO - Một báo cáo mới từ Allianz Trade cảnh báo rằng cuộc chiến tại Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông, mà còn có thể kéo theo làn sóng phá sản trên toàn cầu, với dự báo hơn 7.000 doanh nghiệp có thể sụp đổ trong vòng 2 năm tới.

Báo cáo cho biết chiến tranh Iran dự kiến ​​sẽ gây ra thêm 7.000 vụ phá sản trên toàn cầu trong 2 năm tới.
Báo cáo cho biết chiến tranh Iran dự kiến ​​sẽ gây ra thêm 7.000 vụ phá sản trên toàn cầu trong 2 năm tới

Ngày 25/4, báo cáo từ Allianz Trade - công ty hàng đầu thế giới về bảo hiểm tín dụng thương mại và là chuyên gia được công nhận trong các lĩnh vực bảo lãnh, thu hồi nợ, tín dụng thương mại có cấu trúc và đối phó với các rủi ro chính trị - cho thấy, số vụ phá sản toàn cầu, sau khi tăng 6% trong năm 2025, được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm 6% trong năm 2026. Đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp ghi nhận mức tăng, trước khi ổn định ở mức cao vào năm 2027.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chính đến từ việc xung đột Iran lan rộng. Cuộc chiến này đã làm gián đoạn thị trường năng lượng, đẩy chi phí vận chuyển tăng cao và gây sức ép lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở cú sốc ban đầu, những ảnh hưởng gián tiếp như lạm phát gia tăng, điều kiện tài chính thắt chặt và niềm tin kinh doanh suy giảm đang khiến môi trường hoạt động của doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn.

Bà Aylin Somersan Coqui - Tổng giám đốc (CEO) của Allianz Trade - cho biết chi phí đang tăng trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ nông nghiệp, thực phẩm đến sản xuất, y tế và công nghệ. Những ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như vận tải, hóa chất và kim loại đang chịu áp lực đặc biệt lớn.

Các doanh nghiệp có biên lợi nhuận thấp, khả năng định giá yếu hoặc gánh nặng nợ cao là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, khi chi phí đầu vào tăng trong khi nhu cầu thị trường suy giảm.

Báo cáo cũng cảnh báo tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Sự gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz có thể dẫn đến thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ và khí đốt, từ đó làm trầm trọng thêm cú sốc trên thị trường toàn cầu.

Trong kịch bản xấu hơn, Allianz Trade dự báo số vụ phá sản có thể tăng tới 10% trong năm 2026 và thêm 3% vào năm 2027. Theo ông Maxime Lemerle - cố vấn cấp cao của Allianz Trade - điều này đồng nghĩa với khoảng 4.100 doanh nghiệp tại Mỹ và 10.500 trường hợp tại Tây Âu sẽ phá sản trong giai đoạn 2026-2027.

Làn sóng phá sản gia tăng cũng được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường lao động. Ước tính khoảng 2,2 triệu việc làm trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng trực tiếp trong năm 2026, trong đó, các ngành xây dựng, bán lẻ và dịch vụ chịu tác động nặng nề nhất.

Châu Âu được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 1,3 triệu việc làm có nguy cơ bị tác động, riêng Tây Âu chiếm khoảng 960.000 việc làm. Trong khi đó, Bắc Mỹ có thể mất khoảng 460.000 việc làm.

Tổng thể, số việc làm bị ảnh hưởng do phá sản doanh nghiệp được ước tính chiếm khoảng 6% tổng số người thất nghiệp tại Mỹ và châu Âu. Điều này cho thấy mức độ lan rộng của tác động kinh tế từ cuộc xung đột hiện nay.

Trọng Trí (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI