Nữ giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh đã bị cảnh cáo, dừng đứng lớp

24/04/2026 - 18:27

PNO - Nữ giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM) bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác và không được đứng lớp ít nhất 1 năm.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Website trường
Trường tiểu học Lương Thế Vinh - Ảnh: Website trường

Chiều 24/4, lãnh đạo phường Bến Cát xác nhận thông tin trên và cho biết đây là mức kỷ luật nặng thứ 3 áp dụng đối với viên chức. Trước đó, Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã họp, xác định giáo viên này có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm điều lệ trường học cũng như quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Theo giải trình, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu và đã tự giác nhận trách nhiệm, nhà trường đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời điều chuyển cô giáo sang phụ trách phòng thiết bị, không tiếp xúc trực tiếp với học sinh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết phụ huynh của 5 học sinh liên quan đã đồng tình với phương án xử lý này.

“Thời hạn kỷ luật là 1 năm, trong thời gian đó giáo viên sẽ không làm công việc có tiếp xúc với học sinh. Sau thời gian này, tùy vào sự chuyển biến về nhận thức và hành vi, nhà trường sẽ xem xét phân công nhiệm vụ tiếp theo” - lãnh đạo phường Bến Cát thông tin.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/4 tại lớp 3/6. Theo xác nhận của nhà trường, 5 học sinh có biểu hiện nói chuyện riêng, nghịch ngợm, quên đeo khăn quàng đỏ. Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu các em tự dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức kỷ luật. Số kim tiêm này được cô giáo mua cho con trai bị bệnh nhưng chưa sử dụng.

Khoảng 10 ngày sau, vụ việc bị phát hiện khi phụ huynh tố cáo. Ngay khi nắm thông tin, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương đình chỉ công tác giáo viên để xác minh, xử lý.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy không ghi nhận các bệnh truyền nhiễm qua đường máu đối với 5 học sinh. Hiện các em đã đi học trở lại bình thường.

Về mặt pháp lý, giáo viên tiểu học là viên chức thuộc sự quản lý của UBND cấp xã, phường. Luật Giáo dục quy định rõ giáo viên không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người học. Tùy mức độ vi phạm, có 4 hình thức kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI