Phát hiện vi khuẩn 'ăn mòn khuôn mặt' của trẻ

25/04/2026 - 17:03

PNO - Một loài vi khuẩn chưa từng được biết đến vừa được phát hiện có liên quan đến Noma - căn bệnh 'ăn mòn khuôn mặt' với tỷ lệ tử vong tới 90% nếu không điều trị.

Sakina, một bé gái 6 tuổi sống sót sau căn bệnh Noma, đến từ bang Sokoto, Nigeria - Ảnh: Claire Jeantet
Sakina, một bé gái 6 tuổi sống sót sau căn bệnh Noma, đến từ bang Sokoto, Nigeria - Ảnh: Claire Jeantet

Căn bệnh Noma hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ nghèo, suy dinh dưỡng. Noma khởi phát từ viêm nướu nhưng nhanh chóng phá hủy các mô mềm ở miệng và khuôn mặt. Nếu không được điều trị kịp thời, khoảng 90% bệnh nhân có thể tử vong, những người sống sót thường mang biến dạng nghiêm trọng suốt đời.

Nghiên cứu do Trường Y học Nhiệt đới Liverpool (Anh) dẫn đầu đã phân tích hệ vi sinh trong khoang miệng của trẻ mắc bệnh tại Nigeria. Kết quả cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt, vi khuẩn có lợi suy giảm mạnh, trong khi một số chủng khác gia tăng bất thường.

Đáng chú ý, các nhà khoa học đã phát hiện một loài vi khuẩn hoàn toàn mới thuộc chi Treponema, tạm gọi là Treponema A, xuất hiện trong phần lớn mẫu bệnh phẩm. Đây được xem là manh mối quan trọng đầu tiên giúp lý giải nguyên nhân gây bệnh, điều mà giới khoa học vẫn chưa thể xác định suốt nhiều thập kỷ.

''Chúng tôi chưa thể khẳng định vi khuẩn này là nguyên nhân trực tiếp, nhưng đây là bước tiến lớn'' - giáo sư Adam Roberts cho biết. Nhóm nghiên cứu hiện đang mở rộng khảo sát để xác định liệu Treponema A gây bệnh hay chỉ phát triển trong môi trường tổn thương.

Phát hiện này đặc biệt quan trọng bởi nếu xác định được vai trò của vi khuẩn, các bác sĩ có thể can thiệp ngay từ giai đoạn sớm, khi bệnh chỉ mới biểu hiện viêm nướu. Một xét nghiệm phát hiện vi khuẩn này trong tương lai có thể giúp điều trị kịp thời bằng kháng sinh, ngăn bệnh tiến triển đến giai đoạn phá hủy mô.

Hiện nay, việc chẩn đoán noma chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng khi bệnh đã nặng. Dù kháng sinh phổ rộng có thể điều trị hiệu quả, cách tiếp cận này tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tình trạng kháng thuốc. Các chuyên gia cho rằng một liệu pháp nhắm trúng đích vào vi khuẩn cụ thể sẽ an toàn và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, việc phát hiện sự suy giảm vi khuẩn có lợi trong miệng bệnh nhân cũng mở ra khả năng phòng ngừa bằng men vi sinh, giúp cân bằng lại hệ vi sinh và giảm nguy cơ phát bệnh.

Các chuyên gia nhận định đây là bước khởi đầu quan trọng để giải mã một trong những căn bệnh bị thế giới lãng quên, đồng thời mở ra hy vọng cứu sống và cải thiện cuộc sống cho những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI