Cưới chạy bầu - danh phận có rồi, hạnh phúc ở đâu?

13/04/2026 - 11:39

PNO - Ngày nay, “có nghé mới tậu trâu” không còn là chuyện lạ hay bị kỳ thị. Thế nhưng, đằng sau những đám cưới vội vã ấy, liệu tình yêu có đủ lớn để gánh vác trách nhiệm, hay đứa trẻ vô tình trở thành sợi dây trói khiến đôi bên ngột ngạt và dễ tan vỡ?

Thoát áp lực trước mắt nhưng mắc kẹt lâu dài

Một tài khoản ẩn danh đăng trên diễn đàn: “Bọn mình 26 tuổi, yêu nhau gần 5 năm nhưng chưa bao giờ bàn chuyện cưới vì bạn trai chưa sẵn sàng. Rồi mình lỡ có bầu, bạn ấy nói bị sốc. Giờ thì bọn mình phải cưới nhưng ai hỏi bạn cũng bảo không vui vẻ gì. Mà hoàn cảnh mình không thể làm mẹ đơn thân được. Bế tắc quá…”. Có hàng chục bình luận dưới bài viết, nhiều người khuyên cô gái kia không nên bước chân vào cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã miễn cưỡng, không vui.

Bài tâm sự của một cô gái cưới chạy bầu và những bình luận  xung quanh vấn đề này - Ảnh chụp màn hình Facebook
Bài tâm sự của một cô gái cưới chạy bầu và những bình luận xung quanh vấn đề này - Ảnh chụp màn hình Facebook

Ở xã Long Kiến, tỉnh An Giang, gần 8 năm qua, bé Trà là đứa trẻ “mồ côi” dù cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Cha mẹ Trà gặp và yêu nhau khi làm công nhân tại một công ty may ở TPHCM. Vài tháng sau, mẹ Trà mang thai khi mới 18 tuổi. 2 gia đình tức tốc bàn chuyện cưới xin. Ngày cưới, bụng cô dâu đã lùm lùm và cô chỉ được vào nhà chồng bằng cổng sau, khiến cả nhà gái ấm ức.

Về làm dâu, mẹ Trà mới thấm thía cảnh tù túng. Vợ chồng trẻ, chưa có nghề nghiệp ổn định nên mọi chi tiêu đều lệ thuộc cha mẹ chồng. Những mâu thuẫn vụn vặt trong cách sống, cộng thêm áp lực cơm áo khiến họ gây gổ suốt. Khi Trà chưa đầy 3 tháng tuổi, sau một trận cãi vã, mẹ bỏ đi. Sau đó, ba cũng khăn gói lên Bình Dương làm công nhân. Từ đó đến nay đã 8 năm Trà sống với ông bà nội. Cả xóm đều thương cô bé vì chưa một lần gặp lại mẹ, còn ba hiếm khi về nhà.

Không tự nguyện khó hạnh phúc

2 vạch trên chiếc que thử thai lẽ ra phải là khởi đầu của hạnh phúc nhưng với nhiều cặp đôi trẻ, đó lại là biến cố làm đảo lộn mọi dự tính. Đám cưới diễn ra vội vàng không phải vì tình yêu đã chín còn người trong cuộc lại chưa kịp chuẩn bị tâm thế để làm cha, làm mẹ.

Bên cạnh đó, có một thực tế là một số gia đình còn khuyến khích, ủng hộ con cái “ăn cơm trước kẻng” để yên tâm về khả năng sinh sản của bạn đời tương lai. Hoặc có những ca cố tình cho “dính bầu” nhằm buộc người yêu phải cưới hoặc để bước vào nhà hào môn.

Theo chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm - Công ty Khoa học ứng dụng tâm lý Hồn Việt - ngày nay, cưới chạy bầu rất phổ biến và ẩn chứa nhiều rủi ro cho sự bền vững của hôn nhân. Một bộ phận giới trẻ sống vội, yêu nhanh, thiếu kiểm soát, thiếu kiến thức về an toàn tình dục nên việc có thai ngoài ý muốn trở thành hệ quả khó tránh. Khi đó, đám cưới diễn ra như một cách giải quyết hậu quả và người phụ nữ dễ bị rơi vào thế yếu.

Bà Tâm phân tích nhiều đôi cưới nhau không phải vì thấy đối phương là mảnh ghép đời mình mà vì… nhiều nỗi sợ: sợ cha mẹ thất vọng, sợ miệng đời mỉa mai và sợ tội lỗi với đứa trẻ.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm
Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm

Tuy nhiên, không phải 100% các cuộc hôn nhân chạy bầu đều là bi kịch. Vẫn có những cặp đôi “ngược dòng” thành công và xây dựng được tổ ấm viên mãn. Bí quyết nằm ở sự vun vén và chăm sóc nhau, làm dày lên tình yêu, cảm xúc, nghĩa tình.

“Một khi động cơ kết hôn lệch và bắt đầu từ sự đối phó thay vì tình yêu, nền móng ấy rất dễ lung lay; vợ chồng không có đủ sự kiên nhẫn, hy sinh và lòng vị tha dành cho nhau”.

Chuyên gia tâm lý, thạc sĩ NGUYỄN THỊ TÂM
- Công ty Khoa học ứng dụng tâm lý Hồn Việt

Đứng trước sự cố mang thai ngoài ý muốn, nhiều người mặc định kết hôn là cách duy nhất để chữa cháy. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Tâm đưa ra một góc nhìn văn minh hơn từ những câu chuyện thực tế đã chứng kiến. Có đôi lỡ có thai sau chuyện tình một đêm. Khi cả hai xác định không muốn bỏ thai và cũng không muốn ràng buộc bằng hôn nhân, gia đình 2 bên thống nhất cùng hỗ trợ cô gái sinh con, chăm sóc cháu nhỏ nhưng vẫn để 2 bạn trẻ tự do sống cuộc đời riêng. “Ép cưới chỉ vì đứa trẻ có khi lại tạo nên một bi kịch dài tập cho tất cả” - chuyên gia nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tâm đúc kết: “Tốt nhất ngay từ đầu các bạn đừng đưa mình vào tình trạng phải cưới chạy bầu. Nếu sống chung trước hôn nhân, phải có biện pháp tránh thai an toàn. Tan vỡ hay bền vững tùy thuộc 2 người trong cuộc. Nếu nỗ lực học hỏi cách sống chung, chịu trách nhiệm, hoàn thiện bản thân, bao dung với nhau và có mục tiêu chung là con cái, chắc chắn gia đình đó có cơ hội phát triển bền vững. Hạnh phúc không đến từ đám cưới hoành tráng để che mắt thế gian mà từ việc 2 người thực sự muốn đồng hành và cùng nhau vun vén tổ ấm”.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI