TPHCM siết chặt quản lý, xử phạt hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng

25/04/2026 - 19:51

PNO - Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vàng trang sức không rõ nguồn gốc, thu nộp ngân sách hàng tỉ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới khiến giá vàng trong nước và quốc tế liên tục biến động, Chi cục QLTT TPHCM đã chỉ đạo các Đội quản lý địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm soát. Mục tiêu trọng tâm là kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhằm giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công tác kiểm tra được triển khai đồng bộ và quyết liệt trên toàn địa bàn, ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh vàng - Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng đang kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh vàng - Ảnh: QLTT

Như tại khu vực trung tâm (quận 5, quận 4), đội QLTT số 5 đã tiến hành kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh vàng như khu vực Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán... Kết quả đã xử lý 3 doanh nghiệp có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đạt 135,68 triệu đồng, xử phạt hành chính 210 triệu đồng.

Tại khu vực TP Thủ Đức (trước đây), đội QLTT số 9 đã kiểm tra và xử phạt 9 tổ chức vi phạm kinh doanh vàng trang sức (ngành nghề kinh doanh có điều kiện) nhưng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 506 triệu đồng, đồng thời tịch thu 39 sản phẩm trang sức các loại với tổng trị giá 331,35 triệu đồng.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc nên ra quyết định xử phạt
Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc nên ra quyết định xử phạt

Mở rộng địa bàn liên kết như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, sau khi thực hiện sáp nhập quản lý liên vùng, Đội QLTT số 19 và 22 đã chủ trì kiểm tra 12 cơ sở trên địa bàn hai tỉnh này. Bước đầu, lực lượng chức năng đã tịch thu lô hàng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc trị giá hơn 300 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước tổng cộng 700 triệu đồng.

Việc liên tiếp phát hiện các lô hàng trang sức không rõ nguồn gốc cho thấy những rủi ro tiềm ẩn về chất lượng sản phẩm và thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát địa bàn, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý. Việc siết chặt kiểm tra chuyên đề không chỉ nhằm chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh lệch chuẩn mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho những doanh nghiệp thượng tôn pháp luật.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI