Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận bộ tư liệu quý hiếm

24/04/2026 - 20:14

PNO - Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao bộ tư liệu, các bản sao về Hoàng thành Huế - An Nam cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cuối giờ chiều ngày 24/4 tại Cơ Mật Viện (Tam Tòa), số 33 Tống Duy Tân, TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp). Về phía TP Huế có ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó chủ tịch UBND TP Huế, phía Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp) có ông Emmanuel Kasarhesrou - Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac. Ngoài ra, còn có sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Huế.

Các bại biểu tham gia lế ký kết
Các đại biểu tham gia lễ ký kết

Bảo tàng Quai Branly – Jacques Chirac là một tổ chức công lập hành chính có nhiệm vụ thiết kế, thực hiện và quản lý không gian văn hóa độc đáo mang tính bảo tàng và khoa học. Bảo tàng thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và giới thiệu đến công chúng các hiện vật văn hóa tiêu biểu cho nghệ thuật và nền văn minh của châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ. Để thực hiện các nhiệm vụ này, bảo tàng hợp tác với các cơ quan công quyền và tổ chức theo luật công hoặc luật tư, trong nước và quốc tế, nhằm thực hiện các mục tiêu phù hợp với sứ mệnh của mình.

ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp nhận tài liệu quý hiếm do  101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế – An Nam
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - ký kết tiếp nhận tài liệu quý hiếm là 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế – An Nam

Theo nội dung thỏa thuận, Bảo tàng Quai Branly – Jacques Chirac sẽ chuyển giao cho TP Huế, nhân danh và thay mặt cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bộ tư liệu là các bản sao chụp dưới dạng kỹ thuật số gồm 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế – An Nam, kèm theo hệ thống chú thích khoa học đầy đủ. Đây là nguồn dữ liệu có giá trị đặc biệt, cung cấp những ghi chép trực quan về kiến trúc, không gian và chi tiết trang trí của các công trình kiến trúc cung đình.

Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac là trung tâm văn hóa quốc gia - bảo tàng quốc gia hàng đầu tại Paris-Pháp, chuyên trưng bày nghệ thuật và văn minh bản địa từ khắp các châu lục. Đặc biệt, nơi đây còn có bộ sưu tập hơn 9.500 hiện vật gốc và rất nhiều tư liệu, bộ sưu tập, hình ảnh về Việt Nam, về Cung đình và triều Nguyễn mà bảo tàng kế thừa, chuyển giao từ nhiều nguồn khác nhau.

Các đại biểu cùng tham gia Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp).
Các đại biểu cùng tham gia lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa giữa Trung tâm BTDTCĐ Huế với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp) - Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế

Việc ký thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép TP Huế tiếp cận ban đầu với các tư liệu quý giá về công trình điện Cần Chánh lưu trữ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945. Đây là cơ sở để giúp TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, phục vụ công tác phục dựng lại Điện Cần Chánh và các trang phục Cung đình triều Nguyễn….

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó chủ tịch UBND TP Huế - nhấn mạnh: “Thông qua lễ ký hợp tác 5 năm 2026-2031 giữa Bảo tàng quốc gia Quai Branly - Jacques Chirac và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, TP Huế, chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trao đổi nghiên cứu, trao đổi học thuật về số hóa các tư liệu, hình ảnh, bộ sưu tập về triều Nguyễn, hỗ trợ trùng tu, phục chế và đặc biệt hợp tác trên lĩnh vực truyền thông, triển lãm, quảng bá di sản của Việt Nam và của Pháp… Chúng tôi mong muốn Ngài Chủ tịch Bảo tàng sẽ luôn đồng hành với TP Huế - Việt Nam đồng thời là cầu nối với các Bảo tàng lớn của Pháp, châu Âu và Thế giới để giúp đỡ, hỗ trợ di sản Huế vươn mình”.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng tạo điều kiện để hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ dữ liệu và phối hợp nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy ứng dụng tư liệu vào các hoạt động trưng bày, triển lãm số phục vụ công chúng. Việc khai thác nguồn tư liệu quốc tế không chỉ góp phần làm sáng tỏ giá trị lịch sử – văn hóa của di sản Huế mà còn nâng cao hiệu quả bảo tồn theo hướng tiếp cận hiện đại, bền vững.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI