Những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ năm 2021

05/10/2021 - 21:56

PNO - Những người giàu nhất ở Mỹ chủ yếu là vẫn nam giới. Tuy nhiên, trong danh sách 400 người giàu nhất ở nước này trong năm 2021 theo xếp hạng của Forbes (Forbes 400), phụ nữ tiếp tục củng cố vị thế của mình, tuy chỉ chiếm 56 vị trí bằng với năm 2020, nhưng tổng tài sản của họ đã đạt 564 tỷ USD, tăng hơn 100 tỷ USD so với năm ngoái.

Với giá trị tài sản ròng ước tính đạt 67,9 tỷ USD, Alice Walton -  người thừa kế của Walmart - vẫn là người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ trong 7 năm liên tiếp. Tài sản của bà Walton đã tăng 5,6 tỷ USD trong năm qua nhờ giá cổ phiếu Walmart tăng 13%.

Nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ Alice Walton
Nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ Alice Walton

MacKenzie Scott, vợ cũ của người sáng lập Amazon Jeff Bezos, là người phụ nữ giàu thứ 2 trong 2 năm liên tiếp, mặc dù cô đã quyên góp gần 8,6 tỷ USD từ năm 2020 cho khoảng 780 tổ chức phi lợi nhuận. Giá trị tài sản ròng của Scott vẫn tăng 1,5 tỷ USD trong năm qua, lên con số 58,5 tỷ USD, nhờ cổ phiếu của Amazon đang tăng giá.

Hơn 90% phụ nữ trong danh sách Forbes 400 năm 2021 đã trở nên giàu có hơn so với năm ngoái. Trong đó, người có giá trị tài sản ròng tăng nhiều nhất là Abigail Johnson - Giám đốc điều hành của Fidelity Investments - với mức tăng 10 tỷ USD, đạt con số 25,2 tỷ USD, nhờ vào hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực quản lý tài sản. So với năm ngoái, tổng giá trị tài sản do Fidelity quản lý cho khách hàng đã tăng gần 1.300 tỷ USD, đạt con số 4.200 tỷ USD.

Laurene Powell Jobs, góa phụ của Steve Jobs, cũng có những thay đổi lớn trong tổng tài sản nhờ cổ phiếu Apple tăng 66% và cổ phiếu Disney tăng 53%.

Mặc dù tổng số thành viên nữ trong danh sách Forbes 400 năm nay không thay đổi so với năm ngoái, nhưng có 4 người mới lọt vào danh sách năm nay. Oprah Winfrey đã rớt khỏi danh sách mặc dù khối tài sản 2,6 tỷ USD của bà vẫn ổn định. Đây cũng là lần đầu tiên sau 26 năm bà không lọt vào Forbes 400.

Doris Fisher, đồng sáng lập của hãng bán lẻ Gap, và hai tỷ phú thừa kế bất động sản là Amy Goldman Fowler và Diane Kemper ở New York, cũng bị loại trong năm nay.

Trong số những người mới xuất hiện trong danh sách năm nay có Melinda French Gates, hiện đang có tổng tài sản trị giá 6,3 tỷ USD, sau khi được phân chia tài sản là cổ phiếu đại chúng của Miscrosoft từ cuộc ly hôn với Bill Gates, đồng sáng lập của công ty này.

Kế đến là Miriam Adelson, người được thừa kế toàn bộ cổ phần của người chồng quá cố Sheldon Adelson trong đế chế sòng bạc Las Vegas Sands. Trudy Cathy White, cũng lọt vào danh sách Forbes 400 lần đầu tiên sau khi thừa kế một số cổ phần của chuỗi gà rán Chick-Fil-A, được thành lập từ năm 1967, từ cha của bà - ông Truett Cathy (đã mất năm 2014).

Gail Miller cũng đã trở lại danh sách năm nay sau khi rớt hạng vào năm 2017, với tài sản ròng ước tính 3,2 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào việc bán phần lớn cổ phần của gia đình bà trong đội bóng rổ chuyên nghiệp Utah Jazz thuộc NBA (Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ) với giá trị khoảng 1,66 tỷ USD vào tháng 10/2020.

Thai Lee, Chủ tịch kiêm CEO SHI International, tỷ phú da màu duy nhất trong danh sách
Thai Lee, nữ tỷ phú da màu duy nhất trong danh sách Forbes 400

Số tỷ phú tự thân trong danh sách năm nay cũng giảm xuống còn 10 so với 11 vào năm 2020 (46 người còn lại giàu lên nhờ được thừa hưởng tài sản). Trong số này, tỷ phú cung cấp tấm lợp mái Diane Hendricks là người giàu có nhất với tài sản ước tính 11 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD do doanh thu tăng.

Danh sách năm nay cũng không có sự đa dạng về sắc tộc bằng danh sách năm ngoái. Với sự ra đi của Oprah, Giám đốc công nghệ thông tin Thai Lee hiện là người da màu duy nhất trong số những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ.

10 phụ nữ giàu nhất trong danh sách Forbes 400 năm 2021 (xếp theo giá trị tài sản ròng tính đến ngày 3/9/2021)

1. Alice Walton

Giá trị tài sản ròng: 67,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Walmart

2. MacKenzie Scott

Giá trị tài sản ròng: 58,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Amazon

3. Julia Koch & gia đình

Giá trị tài sản ròng: 51 tỷ USD

Nguồn tài sản: Koch Industries

4. Jacqueline Mars

Giá trị tài sản ròng: 31,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: kinh doanh kẹo, thức ăn cho thú cưng

5. Miriam Adelson

Giá trị tài sản ròng: 30,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: kinh doanh sòng bạc

6. Abigail Johnson

Giá trị tài sản ròng: 25,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: quản lý tiền

7. Laurene Powell Jobs

Giá trị tài sản ròng: 22,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Apple, Disney

8. Diane Hendricks

Giá trị tài sản ròng: 11 tỷ USD

Nguồn tài sản: kinh doanh tấm lợp mái

9. Blair Parry-Okeden

Giá trị tài sản ròng: 9,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: kinh doanh truyền thông, xe hơi

10. Ann Walton Kroenke

Giá trị tài sản ròng: 9,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Walmart


Nhất Nguyên (theo Forbes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI