Nhật Bản thử nghiệm vỉa hè “biết nói”, hỗ trợ người khiếm thị và du khách

03/08/2025 - 10:24

PNO - Những lối đi dành cho người khiếm thị, vốn đã quen thuộc trên khắp các con phố tại Nhật, nay được nâng cấp với công nghệ hướng dẫn bằng âm thanh, hứa hẹn mang lại trải nghiệm an toàn và sống động hơn cho người khiếm thị và cả du khách quốc tế.

Ikuko Kawaguchi thử nghiệm hệ thống hướng dẫn bằng âm thanh trên điện thoại thông minh sử dụng chữ nổi ở Kawasaki, Tỉnh Kanagawa,
Bà Ikuko Kawaguchi (61 tuổi) thử nghiệm hệ thống hướng dẫn bằng âm thanh trên điện thoại thông minh sử dụng chữ nổi ở Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Ảnh: Kyodo

Một hệ thống hiện đại vừa được giới thiệu, cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh để nhận hướng dẫn bằng âm thanh, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận và trải nghiệm thành phố an toàn hơn cho người khiếm thị lẫn du khách.

Hệ thống này hoạt động thông qua các miếng dán màu đen có hoa văn đặc biệt được gắn trên bề mặt gạch nổi. Khi người dùng quét các ký hiệu này bằng camera điện thoại qua một ứng dụng chuyên dụng, một giọng nói tự động sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vị trí hiện tại, không gian xung quanh và các hướng dẫn cụ thể.

Tại một buổi thử nghiệm diễn ra ở Kawasaki (gần Tokyo) hồi tháng 4, bà Ikuko Kawaguchi (61 tuổi) - người khiếm thị - đã trải nghiệm hệ thống và không giấu được sự phấn khích: ''Tôi cảm thấy như mình có thể hình dung được khung cảnh. Hệ thống này khiến tôi tự tin hơn khi ra ngoài một mình''.

Trong khi di chuyển, điện thoại của bà phát ra âm thanh: ''Phía bên phải, cách khoảng 2 mét, là khu vực có thể cảm nhận mùi đất và lá non''. Những thông tin sinh động như vậy không chỉ giúp định hướng, mà còn giúp người khiếm thị ''cảm'' được cảnh vật xung quanh theo cách gần gũi hơn.

Công nghệ trên là kết quả hợp tác giữa phòng thí nghiệm của Giáo sư Kunio Matsui thuộc Viện Công nghệ Kanazawa và công ty W&M Systems có trụ sở tại Tokyo. Không chỉ hỗ trợ người khiếm thị, nhóm phát triển kỳ vọng hệ thống sẽ trở thành công cụ hữu ích cho cả du khách và người dân muốn khám phá thành phố theo cách trực quan và sinh động hơn.

Hệ thống được đưa vào thử nghiệm lần đầu tại thành phố Kanazawa vào năm 2019, và đến nay đã được triển khai tại nhiều địa điểm công cộng như nhà ga, phố đi bộ và các cơ quan hành chính tại 10 tỉnh, bao gồm Tokyo và Osaka.

Trong tương lai, các nhà phát triển dự kiến tích hợp thêm nhiều ngôn ngữ vào hệ thống, đồng thời nghiên cứu khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tương tác và trả lời câu hỏi của người dùng.

''Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hiểu được tầm quan trọng của những viên gạch nổi, không chỉ là công cụ hỗ trợ đi lại, mà còn là cầu nối giúp người khiếm thị hòa nhập với xã hội hiện đại'' - giáo sư Matsui nhấn mạnh.

Nhật Minh (theo Kyodo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI