Nhật Bản sơ tán 2 triệu người sau trận động đất mạnh ở Thái Bình Dương

30/07/2025 - 16:37

PNO - Ngày 30/7, hơn 2 triệu người dân Nhật Bản đã được kêu gọi sơ tán khỏi các khu vực ven biển, sau khi một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka (thuộc vùng Viễn Đông Nga), gây ra sóng thần lan rộng khắp Thái Bình Dương.

Sau trận động đất mạnh ngoài khơi Thái Bình Dương, Nhật Bản lo lắng về nguy cơ sóng thần và yêu cầu sơ tán 2 triệu dân ở khu vực có khả năng bị ảnh hưởng - Ảnh: JT
Sau trận động đất mạnh ngoài khơi Thái Bình Dương, Nhật Bản lo lắng về nguy cơ sóng thần và yêu cầu sơ tán 2 triệu dân ở khu vực có khả năng bị ảnh hưởng - Ảnh: JT

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất xảy ra gần thành phố Petropavlovsk và đã kích hoạt hàng loạt cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản, quần đảo Kuril của Nga, Hawaii và nhiều vùng lãnh thổ ven Thái Bình Dương khác, kéo dài từ Alaska đến tận New Zealand.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, sóng thần cao khoảng 60cm đã bắt đầu tràn vào nhiều khu vực từ Hokkaido đến Vịnh Tokyo. Giới chức cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt sóng cao tới 3m, đồng thời nâng cấp cảnh báo sóng thần cho hàng loạt khu vực miền Đông. Tính đến trưa ngày 30/7, hơn 220 địa phương đã nhận lệnh sơ tán, với gần 2 triệu người được yêu cầu nhanh chóng di chuyển đến nơi cao hơn.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh: ''Nếu chờ đến khi thấy sóng thần mới bắt đầu sơ tán thì đã quá muộn''. Tiếng còi cảnh báo vang lên tại nhiều thị trấn ven biển, trong khi các đài truyền hình đã phát đi cảnh báo người dân Hokkaido nên dựng lều trên mái nhà để trú ẩn, hàng trăm tàu cá rời cảng để tránh sóng lớn ngoài khơi.

Nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh ven Thái Bình Dương đã tạm ngưng hoạt động. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đóng khoảng 260 cửa hàng tại Hokkaido, Wakayama và các tỉnh khác. 2 chuỗi lớn khác là Lawson và FamilyMart cũng lần lượt đóng khoảng 270 cửa hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thương vong. Ông Kiyomoto Masashi - đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản - cảnh báo, một đợt sóng thần có thể kéo dài hơn 1 giờ. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên rời nơi trú ẩn, kể cả trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bởi các đợt sóng lớn vẫn có thể tiếp diễn trong ít nhất 1 ngày nữa.

Ông Yoshimasa Hayashi - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản - cho biết, chưa có báo cáo nào về thiệt hại nghiêm trọng hay bất thường tại các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề trong thảm họa năm 2011, đã cho công nhân sơ tán tạm thời.

Hiện các quốc gia ven Thái Bình Dương vẫn duy trì cảnh báo sóng thần khi dư chấn tiếp tục xảy ra. Trận động đất ngày 30/7 được đánh giá là mạnh trong khu vực này kể từ năm 1952, thời điểm đó có một trận động đất mạnh 9 độ Richter ngoài khơi Kamchatka gây sóng thần lan tới tận Hawaii.

Thảm họa lần này cũng gợi lại ký ức đau buồn về trận động đất và sóng thần năm 2011 tại vùng Tohoku, khiến hơn 18.000 người thiệt mạng và gây ra khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng tại Fukushima.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI