Người Nhật ngày càng đề cao tự do cá nhân, chấp nhận cô đơn

13/01/2026 - 17:59

PNO - Ngày càng nhiều người trưởng thành tại Nhật Bản lựa chọn tự do cá nhân, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cảm giác cô đơn và ít gắn kết xã hội hơn.

Xu hướng này được phản ánh rõ trong một khảo sát mới về các mối quan hệ con người tại quốc gia Đông Á này.
Nhiều người Nhật chấp nhận cô đơn để được tự do - Ảnh: JT

Một cuộc khảo sát do Viện Hợp tác xã Tiêu dùng Nhật Bản thực hiện trực tuyến cách đây không lâu, với sự tham gia của khoảng 11.000 nam nữ trong độ tuổi từ 25-54. Người tham gia được yêu cầu lựa chọn giữa 2 mô hình xã hội: một xã hội đề cao các mối quan hệ gắn bó dù có thể mang lại phiền toái, hoặc một xã hội tôn trọng tự do cá nhân, dù con người có thể cảm thấy cô đơn. Kết quả cho thấy 66% người tham gia nghiêng về phương án thứ 2, cao gần gấp đôi so với 34% chọn các mối quan hệ chặt chẽ.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng tiện lợi, khi con người có thể dễ dàng tận hưởng thời gian một mình nhờ các nền tảng giải trí trực tuyến cùng sự hỗ trợ ngày càng phổ biến của trí tuệ nhân tạo trong vai trò tư vấn, trò chuyện. Những tiện ích này giúp giảm sự phụ thuộc vào tương tác xã hội trực tiếp, đồng thời củng cố xu hướng sống độc lập.

Yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong lựa chọn của nhiều người. Khảo sát cho thấy những người gặp khó khăn tài chính có xu hướng né tránh các mối quan hệ xã hội nhiều hơn. Cụ thể, 74% số người tự nhận tình hình tài chính ''rất khó khăn'' chọn tự do cá nhân dù phải chịu cô đơn, so với 53% ở nhóm cảm thấy kinh tế ''rất thoải mái''. Đồng thời, nhóm ưu tiên tự do cũng thường xuyên thừa nhận cảm giác cô đơn trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, các nghiên cứu y học và dịch tễ học cảnh báo rằng cô lập xã hội không chỉ là vấn đề cảm xúc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Nguy cơ tử vong liên quan đến tình trạng cô đơn được cho là cao hơn cả béo phì và thiếu vận động. Trước thực trạng này, chính phủ Nhật Bản đã xây dựng các chính sách tổng thể nhằm giảm thiểu cô lập xã hội và tăng cường kết nối cộng đồng.

Dẫu vậy, khoảng cách giữa chính sách và nhận thức xã hội vẫn còn lớn. Một cuộc thăm dò do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố vào tháng 12/2025 cho thấy 84% người được hỏi không hề biết đến các biện pháp của chính phủ nhằm đối phó với tình trạng cô đơn và cô lập. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho Nhật Bản trong việc cân bằng giữa quyền tự do cá nhân và nhu cầu kết nối xã hội trong một xã hội đang già hóa nhanh chóng.

Đông Phong (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI