Tỷ lệ ung thư tử cung gia tăng ở phụ nữ trẻ Nhật Bản

08/01/2026 - 17:46

PNO - Nhật Bản đang chứng kiến xu hướng đáng lo ngại khi tỷ lệ mắc và tử vong do một số loại ung thư tử cung ở phụ nữ trẻ gia tăng.

Tỷ lệ ung thư tử cung ở phụ nữ trẻ tại Nhật Bản đang tăng theo chiều hướng đáng lo ngại - Ảnh: Mainichi
Tỷ lệ ung thư tử cung ở phụ nữ trẻ tại Nhật Bản đang tăng theo chiều hướng đáng lo ngại - Ảnh: Mainichi

Một nhóm nghiên cứu quốc tế, trong đó có sự tham gia của Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản, đã phân tích xu hướng ung thư khởi phát sớm tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong giai đoạn 2000-2017. Kết quả cho thấy, tại Nhật Bản, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư nội mạc tử cung và ung thư cổ tử cung đều tăng, đặc biệt ở nhóm phụ nữ trẻ.

So sánh với các quốc gia khác, các chuyên gia cho biết ung thư nội mạc tử cung cũng đang gia tăng tại nhiều nước phát triển như Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản là trường hợp hiếm hoi ghi nhận sự gia tăng đồng thời của cả tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung. Dù vậy, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng dữ liệu về tử vong tại một số khu vực còn hạn chế, vì thế chưa thể khẳng định tuyệt đối Nhật Bản là quốc gia duy nhất có xu hướng này.

Lý giải nguyên nhân khiến ung thư cổ tử cung gia tăng, giới chuyên môn cho rằng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng vi rút HPV còn thấp, trong khi việc tham gia sàng lọc định kỳ chưa phổ biến. HPV (human papillomavirus) được xác định là nguyên nhân chủ yếu gây ung thư cổ tử cung, và tiêm vắc xin được xem là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm vi rút này.

Trước câu hỏi liệu việc Nhật Bản tạm ngừng khuyến nghị tiêm vắc xin HPV chủ động từ năm 2013 có ảnh hưởng đến xu hướng gia tăng ung thư hay không, nhóm nghiên cứu cho biết dữ liệu hiện tại chỉ kéo dài đến năm 2017. Do đó, tác động của quyết định này nhiều khả năng chưa phản ánh rõ trong kết quả nghiên cứu, và cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ.

Đối với ung thư nội mạc tử cung, các yếu tố được cho là góp phần làm tăng nguy cơ bao gồm sự ''tây hóa'' trong chế độ ăn uống, tỉ lệ béo phì gia tăng, cùng với tác động của hormone nữ trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Nhật Bản ngày càng thấp. Những thay đổi này được xem là hệ quả của lối sống hiện đại và cấu trúc dân số đang biến đổi nhanh chóng.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc phân tích xu hướng ung thư khởi phát sớm vẫn cần được tiếp tục. ''Cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ những nguyên nhân nền tảng đứng sau sự gia tăng này'' - đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Gia Vũ (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI