Ngày càng nhiều trẻ em ở Anh bị lạm dụng tình dục trực tuyến

11/12/2025 - 14:11

PNO - Tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục trực tuyến tăng 26% trong năm nay. Giới chức đang yêu cầu các công ty công nghệ phải hành động.

Số liệu từ Anh và xứ Wales cho thấy có 51.672 vụ phạm tội bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến trong năm 2024.
Số liệu từ Anh và xứ Wales cho thấy có 51.672 vụ phạm tội bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến trong năm 2024.

Theo số liệu vừa được công bố ngày 10/12, tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến ở Anh và xứ Wales đã tăng 1/4 trong vòng một năm, cảnh sát đã kêu gọi các nền tảng mạng xã hội nỗ lực hơn nữa để bảo vệ trẻ em.

Becky Riggs - Quyền Cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Staffordshire - đã kêu gọi các công ty công nghệ sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động ngăn chặn việc tải lên và chia sẻ hình ảnh khiêu dâm trên các trang web của họ.

Ông Riggs - người đứng đầu Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia về bảo vệ và phòng chống lạm dụng trẻ em - cho biết: “Tôi biết rằng những nền tảng này, với công nghệ hiện có, có thể ngăn chặn những hành vi gây hại xảy ra ngay từ đầu”. Ông nói thêm rằng công nghệ mà trẻ em sử dụng cần phải có các biện pháp bảo vệ tích hợp, chẳng hạn như điện thoại di động chỉ cho phép chúng truy cập vào các nền tảng và trang web an toàn.

Thống kê của cảnh sát cho thấy, năm 2024, Anh và xứ Wales ghi nhận 122.768 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 6% so với năm trước. Tình trạng xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến tăng 26%, với 51.672 vụ được ghi nhận, chiếm 42% tổng số. Một nửa số vụ phạm tội là do trẻ em từ 10-17 tuổi gây ra và trong nhóm này, tội phổ biến nhất là chia sẻ hình ảnh khiêu dâm (64%).

Gareth Edwards - người đứng đầu Chương trình Kiến ​​thức và thực hành về tính dễ bị tổn thương tại Trung tâm Quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái và bảo vệ cộng đồng - cho biết tội phạm trực tuyến là “mối đe dọa gia tăng nhanh nhất”.

Ông cũng cho biết một mối đe dọa mới đối với thanh thiếu niên là bị "tống tiền bằng hình ảnh khiêu dâm" khi tội phạm đe dọa sẽ tung ra những hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng.

Số liệu từ cảnh sát cho thấy các nền tảng được sử dụng phổ biến nhất trong các vụ việc lạm dụng và bóc lột trẻ em được báo cáo là Snapchat (54% số báo cáo, tương đương 11.912 vụ); WhatApp (1.870 vụ), Instagram (1.705 vụ), trong khi Facebook đang ít đi do người dùng ngày càng lớn tuổi.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI