Những người làm nghề môi giới hôn nhân tìm thấy 'vùng đất săn mồi mới' ở Nepal

11/12/2025 - 07:37

PNO - Tình trạng nghèo đói ở Nepal đã đẩy nhiều cô gái trẻ đến với những cuộc hôn nhân sắp đặt và cưỡng bức.

Nhiều vụ mai mới xuất phát từ các vụ lừa đảo trực tuyếnNhiều cô giá trẻ vì cuộc sống gia đình đã phải kết hôn sớm
Nhiều vụ mai mối thực ra là lừa đảo trực tuyến

Vào một đêm khuya cuối tháng Mười một, ở miền Nam Nepal, bên trong một ngôi nhà khiêm tốn, một cô gái 18 tuổi sắp kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc gần gấp đôi tuổi cô. Đây là cuộc hôn nhân bất hợp pháp. Độ tuổi tối thiểu để kết hôn ở Nepal là 20. Cảnh sát đã có mặt và đám cưới phải dừng lại.

"Vụ việc này đã làm nổi bật nạn buôn bán phụ nữ trẻ Nepal để kết hôn với người Trung Quốc, thường được sắp xếp thông qua mạng lưới môi giới địa phương và trung gian trực tuyến, hứa hẹn con đường thoát nghèo cho các gia đình" - Kanchan Koirala, nhân viên bảo vệ trẻ em - cho biết

Một biên giới mới

Phụ nữ Nepal từ lâu đã bị buôn bán đến Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi để kết hôn, hiện ngày càng nhiều cô gái bị bán sang Trung Quốc.

“Mua cô dâu” không chỉ xảy ra ở Nepal. Trong nhiều năm, nhiều phụ nữ và trẻ em gái từ Myanmar và Lào cũng bị buôn bán sang Trung Quốc để làm vợ.

Từ năm 2019, Chính phủ Trung Quốc đã phát động nhiều chiến dịch trấn áp nạn kết hôn giả và cưỡng ép xuyên biên giới trên toàn quốc, đồng thời mở rộng các chiến dịch chống buôn người vào năm 2024 sau một loạt vụ lạm dụng gây chấn động dư luận.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, Nam Á hiện đã nổi lên như một biên giới mới cho các cuộc hôn nhân xuyên biên giới.

Zhong Xiaoxin, phó giáo sư dân tộc học và xã hội học tại Đại học Vân Nam, người nghiên cứu về các cuộc hôn nhân xuyên biên giới, cho biết: "Nam Á đang chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng dân số nhanh nhất thế giới".

Ông cho biết "thực tế nhân khẩu học" này có thể giải thích tại sao đàn ông Trung Quốc và các công ty mai mối thương mại bắt đầu chuyển sự chú ý của họ sang khu vực này.

Nghiên cứu thực địa của giáo sư Zhong cho thấy không phải tất cả những cuộc hôn nhân đều mang tính ép buộc. Ông cho biết, giao tiếp trực tuyến dễ dàng, di cư lao động và mạng xã hội dẫn đến việc nhiều phụ nữ Nam Á kết hôn với người Trung Quốc hơn.

Nhưng theo ông, nghèo đói và sự bất bình đẳng thường làm mờ ranh giới giữa lựa chọn và ép buộc.

Tỉ lệ giới tính mất cân bằng ở Trung Quốc chính là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu này. Theo số liệu năm 2024, tỉ lệ này là 100 phụ nữ/104 nam giới. Do đó, hàng triệu người độc thân phải chật vật tìm kiếm bạn đời. Một số người phải nhờ đến các chương trình mai mối trả phí.

Các nền tảng lớn của Trung Quốc như WeChat, Weibo và RedNote hiện đang lưu trữ một hệ sinh thái ngày càng mở rộng gồm các tài khoản quảng bá việc kết hôn với phụ nữ Nepal.

'Phụ nữ được coi như hàng hóa'

Aneka Rajbhandari, đồng sáng lập dự án Araniko tại Bắc Kinh, cho biết bà đã thấy người dùng mạng xã hội Trung Quốc đôi khi đối xử với phụ nữ Nepal như thể họ là hàng hóa, bà rất đau lòng.

"Tôi đã thấy đàn ông công khai hỏi thăm về việc tìm kiếm bạn đời ở Nepal như thể đó là một cái chợ" - bà nói đồng thời cho biết những hình ảnh gây hiểu lầm lan truyền rộng rãi. Các bài đăng khẳng định Nepal là vùng đất của chế độ đa phu, trong khi Bangladesh bị mô tả là trung tâm của nạn tảo hôn và mại dâm. Các nhà hoạt động cảnh báo rằng những định kiến ​​như vậy đang khắc họa toàn bộ xã hội thành nguồn cung cấp cô dâu giá rẻ và dễ sai khiến.

Nhiều cô giá trẻ vì cuộc sống gia đình đã phải kết hôn sớm
Nhiều cô gái trẻ phải kết hôn sớm vì gia đình

Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangladesh đã công khai lên án đồng thời cảnh báo người dân về sự gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến trá hình dưới dạng dịch vụ mai mối. Tuy nhiên, thông tin sai lệch vẫn tiếp tục lan truyền, kích thích nhu cầu và thúc đẩy việc tuyển dụng trực tuyến.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, các công ty mai mối nhỏ đang quảng bá hôn nhân nước ngoài khiến nhiều người bức xúc. Mona Sherpa - Giám đốc quốc gia Nepal của tổ chức phi chính phủ quốc tế Care - cho biết: "Các đường dây và mạng lưới buôn người nhắm vào những người dễ bị tổn thương về mặt kinh tế".

Đằng sau cánh cửa đóng kín

Hồ sơ tòa án và các cuộc điều tra của phương tiện truyền thông địa phương cho thấy nhiều cuộc hôn nhân xuyên biên giới được thực hiện thông qua mạng lưới môi giới phần lớn là bất hợp pháp. 2 năm trước, một phụ nữ Nepal lấy chồng Trung Quốc đã bị buộc tội buôn người sau khi dụ dỗ nhiều cô gái vào những cuộc hôn nhân tương tự. Trong một vụ án khác vào năm 2019, 4 công dân Trung Quốc và 6 người Nepal đã bị bắt vì điều hành một đường dây buôn bán cô dâu.

Một số cuộc hôn nhân được đăng ký hợp pháp, nhưng cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân mà phụ nữ được đưa sang Trung Quốc bằng thị thực du lịch, khiến việc xác minh trở nên khó khăn. 6 năm qua, đã có 14 người bị Cục Chống buôn người của cảnh sát Nepal buộc tội buôn bán cô dâu. Các nhà hoạt động cho biết quy mô thực sự còn lớn hơn nhiều. Nạn buôn người ở Nepal có thể bị phạt tù lên đến 20 năm và phạt tiền 200.000 rupee (1.380 USD), tuy nhiên vẫn có rất nhiều cuộc hôn nhân bất hợp pháp.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI