Ngành dịch vụ tang lễ hái ra tiền tại Đông Nam Á

21/03/2026 - 17:10

PNO - Không chỉ đáp ứng nhu cầu mai táng truyền thống, các dịch vụ hậu sự ngày càng đa dạng, cá nhân hóa, trở thành 'mảnh đất vàng' trong nền kinh tế bạc đang bùng nổ.

Một du khách thử nằm trong quan tài tại Lễ hội Tử thần ở Nonthaburi, Thái Lan - Ảnh: Aidan Jones
Một du khách thử nằm trong quan tài tại Lễ hội Tử thần ở Nonthaburi, Thái Lan - Ảnh: Aidan Jones

Khi tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng, Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh chưa từng có. Song song với những thách thức về an sinh xã hội, một lĩnh vực ít được nhắc tới lại đang tăng trưởng mạnh mẽ là ngành dịch vụ tang lễ.

Tại Thái Lan, ông Viroj Suriyasenee - giám đốc một doanh nghiệp tang lễ gia đình - cho biết nhu cầu tổ chức hậu sự ngày càng tăng, không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng dịch vụ. Những chiếc quan tài do ông sản xuất có giá từ vài chục đến hàng chục ngàn USD, với thiết kế đa dạng từ đơn giản đến cao cấp, phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng.

Theo ông Viroj, điều thay đổi rõ nhất là người dân ngày nay muốn chủ động lựa chọn cách "ra đi" của mình. Tang lễ không còn đơn thuần là nghi thức truyền thống, mà trở thành một phần thể hiện dấu ấn cá nhân, thậm chí là "khoảnh khắc sáng tạo cuối cùng".

Sự thay đổi này phản ánh quy mô ngày càng lớn của "nền kinh tế tang lễ" tại châu Á - một lĩnh vực đang thu hút dòng tiền đầu tư đáng kể. Từ dịch vụ mai táng, hỏa táng đến chăm sóc cuối đời, tất cả đều chứng kiến nhu cầu gia tăng khi dân số già đi nhanh chóng.

Singapore đã chính thức trở thành xã hội "siêu già", với hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Thái Lan được dự báo sẽ đạt ngưỡng này trong chưa đầy một thập kỷ tới, trong khi Việt Nam và Malaysia cũng đang tiến rất gần.

Sự thay đổi nhân khẩu học kéo theo nhu cầu lớn về dịch vụ y tế, chăm sóc người cao tuổi và đặc biệt là các dịch vụ cuối đời. Các chuyên gia cho rằng đây là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất.

Không chỉ các doanh nghiệp tang lễ truyền thống, nhiều mô hình mới cũng xuất hiện, như tư vấn lập kế hoạch cuối đời hay các sự kiện cộng đồng giúp người dân hiểu rõ hơn về cái chết và chi phí liên quan. Đáng chú ý, khách hàng của những dịch vụ này ngày càng trẻ hóa, cho thấy sự thay đổi trong nhận thức xã hội. Từ chỗ né tránh, nhiều người bắt đầu chủ động tìm hiểu, chuẩn bị và thậm chí lên kế hoạch cho "chặng cuối" của cuộc đời.

Các chuyên gia nhận định, sự thay đổi này không chỉ giúp giảm bớt nỗi sợ mà còn thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ liên quan, từ tang lễ đến chăm sóc cuối đời.

Trong bối cảnh dân số tiếp tục già hóa, ngành dịch vụ tang lễ tại Đông Nam Á được dự báo còn tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội kinh doanh, bài toán đặt ra cho các quốc gia là làm sao cân bằng giữa lợi nhuận và tính nhân văn, để mọi người đều có thể tiếp cận những dịch vụ cuối đời phù hợp.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI