Nạn đói toàn cầu trở nên tồi tệ hơn vào năm 2024

17/05/2025 - 07:06

PNO - Ngày 16/5, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) cho biết tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng toàn cầu tiếp tục trở nên tồi tệ hơn vào năm 2024, với 295 triệu người ở 53 quốc gia phải chịu nạn đói nghiêm trọng.

Nhân viên y tế đang sàng lọc tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em bằng cách sử dụng một vòng đo chu vi giữa cánh tay tại Dải Gaza - Ảnh: UNICEF
Tại Dài Gaza, nhân viên y tế sàng lọc tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em bằng cách sử dụng một vòng đo chu vi giữa cánh tay - Ảnh: UNICEF

Con số này thể hiện mức tăng 13,7 triệu so với năm 2023, đánh dấu mức tăng hàng năm thứ 6 liên tiếp về tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở các khu vực mong manh nhất thế giới.

Những phát hiện này đã được công bố trong Báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực năm 2025 của Mạng lưới toàn cầu chống khủng hoảng lương thực (GNAFC) - liên minh quốc tế bao gồm FAO, Chương trình lương thực thế giới của Liên hiệp quốc (WFP) cùng nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác nhau.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng nạn đói và suy dinh dưỡng đang lan rộng nhanh hơn khả năng ứng phó của con người, nhưng trên toàn cầu, 1/3 tổng lượng thực phẩm được sản xuất ra vẫn đang bị lãng phí.

Trong khi tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính thường bắt nguồn từ sự kết hợp của nhiều yếu tố - chẳng hạn như đói nghèo, cú sốc kinh tế và thời tiết khắc nghiệt, báo cáo tiếp tục nhấn mạnh xung đột vẫn là động lực chính ở nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nạn đói đã được xác nhận ở một số vùng của Sudan vào năm 2024, trong khi mức độ mất an ninh lương thực thảm khốc được ghi nhận ở Dải Gaza, Nam Sudan, Haiti và Mali.

Báo cáo cũng nhấn mạnh đến tác động nghiêm trọng của việc di dời cưỡng bức. Trong số 128 triệu người phải di dời cưỡng bức vào năm 2024, gần 95 triệu người - bao gồm những người di dời trong nước, người xin tị nạn và người tị nạn - đang sống ở các quốc gia đang phải vật lộn với khủng hoảng lương thực.

Ngoài ra, các cú sốc kinh tế còn gây ra tình trạng mất an ninh lương thực ở 15 quốc gia, ảnh hưởng đến 59,4 triệu người, trong khi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã đẩy 18 quốc gia vào khủng hoảng, tác động đến hơn 96 triệu người, đặc biệt là ở Nam Á, Nam Phi và Sừng châu Phi.

Thu Hương (theo Tân Hoa )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI