Mỹ: Số ca mắc COVID-19 giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

20/02/2022 - 07:04

PNO - Hiện trung bình mỗi ngày, Mỹ ghi nhận khoảng 121.000 ca mắc mới, giảm 6 lần so với hồi tháng 1.

Mức trung bình hàng ngày của các trường hợp mắc COVID-19 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng. Trong bảy ngày qua, Mỹ ghi nhận 851.000 ca nhiễm mới, giảm sâu so với hơn 5,5 triệu trường hợp được báo cáo trong một tuần vào tháng cao điểm của làn sóng Omicron.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo Mỹ chưa nên tuyên bố chiến thắng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), gần 96% bang của Mỹ vẫn đang ghi nhận khả năng lây nhiễm cao.

Nhân viên y tế thực hiên xét nghiệm COVID-19 cho một người đàn ông ở Sumter.
Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho một người đàn ông ở Sumter

Ngoài ra, số ca nhập viện cũng đang giảm mạnh trên toàn quốc với khoảng 69.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện, giảm gần 57% so với mức 160.000 bệnh nhân được báo cáo bốn tuần trước.

Bang California có nhiều ca nhập viện vì COVID-19 nhất với 8.000 ca, ít hơn 2.000 ca so với cuối tuần trước. Tiếp theo là Texas với 7.500 ca nhập viện, ít hơn khoảng 2.000 ca so với cuối tuần trước. New York theo sau với 3.500 ca nhập viện, ít hơn khoảng 1.500 ca so với cuối tuần trước.

CDC dự báo số ca nhập viện vì COVID-19 tiếp tục giảm trong 4 tuần tới.

Bất chấp sự sụt giảm số ca mắc COVID-19 lẫn số ca nhập viện, các chuyên gia cho rằng người dân vẫn nên đề phòng và cảnh giác với làn sóng Omicron.

Tiến sĩ William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ Đại học Vanderbilt ở Tennessee, nói với Healthline: "Sự lạc quan thận trọng của tôi hy vọng rằng chúng ta đã qua đỉnh của đợt bùng phát Omicron nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để treo biểu ngữ "sứ mệnh đã hoàn thành". Tốt hơn là bạn nên tiếp tục đeo khẩu trang".

Minh Hương (theo ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI