Mỹ nghiên cứu liệu pháp tế bào gốc để điều trị bệnh Alzheimer

30/04/2025 - 22:49

PNO - Nhóm chuyên gia từ bang California công bố bước tiến “khả quan”, trên hành trình mở ra cánh cửa “hoàn toàn mới” để chữa căn bệnh gây mất trí nhớ.

Các nhà khoa học từ bang California sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, để “thiết kế” các tế bào miễn dịch có khả năng chữa bệnh Alzheimer — Ảnh: iStock
Các nhà khoa học từ bang California sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, để “thiết kế” các tế bào miễn dịch có khả năng chữa bệnh Alzheimer — Ảnh: iStock

Các nhà khoa học tại Viện Đại học California ở Irvine (UCI) thông báo, họ đã khám phá ra liệu pháp mới mang tính “mang tính đột phá” để chống lại bệnh Alzheimer.

Đó là phương pháp sử dụng tế bào gốc, “lập trình” chúng thành các tế bào miễn dịch của con người nhằm tấn công vào các mảng bám độc hại tích tụ trong não, theo Fox News đưa tin ngày 30/4.

Giáo sư Mathew Blurton-Jones, chuyên gia về thần kinh học và hành vi của UCI, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi phát hiện, trong não chuột có các tế miễn dịch đặc biệt có khả năng bảo tồn tế bào thần kinh, giảm viêm, giảm sự tích tụ beta-amyloid và đảo ngược quá trình thoái hóa thần kinh”.

Theo đó, dự án của nhóm chuyên gia hướng đến việc tận dụng tế bào gốc, loại tế bào chưa biệt hóa có thể được “thiết kế” thành các tế bào khác, duy trì và phục hồi các mô trong cơ thể. Bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR, các đồng nghiệp của Giáo sư Blurton-Jones đã “lập trình” tế bào gốc để chúng trở thành microglia, là tế bào miễn dịch trong hệ thần kinh trung ương.

Các nhà nghiên cứu “thiết kế” tế bào microglia theo hướng chỉ nhắm vào các mảng bám beta-amyloid, bằng cách sản xuất ra một loại enzyme gọi là neprilysin, được chứng minh là có khả năng phá vỡ các mảng protein độc hại tích tụ trong não của bệnh nhân Alzheimer.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Cell Stem Cell, cho thấy thành quả ở giai đoạn đầu có kết quả khả quan, dù chỉ giới hạn ở thử nghiệm trên chuột nhưng ý tưởng này mở ra một “con đường mới đầy hứa hẹn”. Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu thử nghiệm trên người, sử dụng tế bào gốc từ người bệnh để chữa cho chính người đó, giảm nguy cơ phản ứng đào thải.

Giáo sư Blurton-Jones bình luận: “Phương pháp này có khả năng được áp dụng không chỉ cho bệnh Alzheimer mà còn cho các tình trạng bệnh khác như khối u não, bệnh đa xơ cứng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh khác gây ra chứng mất trí nhớ”.

Trường An (theo Fox News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI