Mỹ: Kinh hoàng những kẻ buôn người "nhét" người di cư vào vali, thùng gỗ

14/09/2022 - 11:45

PNO - Ngày 13/9, nhà chức trách Mỹ thông tin về đường dây buôn người, trong đó những người di cư được giấu trong những chiếc vali, bồn chứa nước, xe đông lạnh...

 

Những người di cư được cho là đã vượt biên từ Mexico vào Hoa Kỳ sau khi rời quên hương của họ ở Mexico, Guatemala hoặc Colombia được nhìn thấy bên trong các thùng gỗ sau khi chiếc xe tải phẳng chở các thùng hàng bị các nhân viên thực thi pháp luật ở Texas bắt giữ. Ảnh được gửi làm bằng chứng tại Tòa án Quận Hoa Kỳ như một phần của loạt cáo trạng về những kẻ bị cáo buộc buôn lậu người ở Laredo, Texas, Hoa Kỳ vào ngày 13/9/2022. 
Những người di cư được cho là đã vượt biên từ Mexico vào Mỹ sau khi rời quê hương của họ ở Mexico, Guatemala hoặc Colombia được tìm thấy trong các thùng gỗ, sau khi chiếc xe tải bị các nhân viên thực thi pháp luật ở Texas bắt giữ

Theo các quan chức Mỹ và dựa các tài liệu liên quan của tòa án, hoạt động này có liên quan đến 8 người, chủ yếu là công dân Mỹ. Nhóm này đã bị truy tố vì tội buôn hàng trăm người qua biên giới. Theo đó, một số được giấu trong thùng gỗ trên xe đầu kéo có ít hệ thống thông gió. 

Các công tố viên Mỹ đã xác định Erminia Serrano Piedra, một cư dân Texas 31 tuổi (biệt danh Boss Lady), là kẻ cầm đầu hoạt động này, cũng như thu về hàng triệu USD từ việc buôn người.

Với số tiền bất chính, Serrano Piedra đã gửi hơn 1,3 triệu USD vào hai tài khoản ngân hàng từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2021, nhưng chỉ báo cáo 120.000 USD cho các tổ chức tài chính.

Ngày 13/9, tại một cuộc họp báo ở Washington, các quan chức cho biết những kẻ buôn người bị cáo buộc thờ ơ với tính mạng con người và chỉ quan tâm đến lợi nhuận. 

Liên quan hoạt động này, vào tháng 6 vừa qua, có 53 người di cư đã chết sau khi họ bị mắc kẹt trong một chiếc xe đầu kéo ngột ngạt ở San Antonio. Bốn người đàn ông, bao gồm cả tài xế, đã bị buộc tội trong vụ việc.

Những người di cư
Cảnh sát phát hiện những người di cư trong một xe tải 
Những chiếc thùng gỗ được sử dụng để vận chuyển những người di cư được cho là đã vượt biên từ Mexico vào Mỹ sau khi rời khỏi nhà của họ ở Mexico, Guatemala hoặc Colombia sau khi chiếc xe tải chở những chiếc thùng này bị các nhân viên thực thi pháp luật ở Texas can thiệp, trong bức ảnh không ghi ngày tháng của cảnh sát này được gửi làm bằng chứng tại Tòa án Quận Hoa Kỳ như một phần của loạt cáo trạng về những kẻ bị cáo buộc buôn lậu người ở Laredo, Texas, Hoa Kỳ ngày 13 tháng 9 năm 2022. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ / Handout via REUTERS
Những chiếc thùng gỗ được sử dụng để vận chuyển những người di cư được cho là đã vượt biên từ Mexico vào Mỹ 
Nội thất của một chiếc xe tải chở nước được sử dụng để chở những người di cư được cho là đã vượt biên từ Mexico vào Mỹ sau khi rời khỏi nhà của họ ở Mexico, Guatemala hoặc Colombia sau khi bị các nhân viên thực thi pháp luật ở Texas can thiệp. Bức ảnh cảnh sát không ghi ngày tháng này được nộp làm bằng chứng tại Tòa án Quận Hoa Kỳ như một phần của loạt cáo trạng về những kẻ bị cáo buộc buôn lậu người ở Laredo, Texas, Hoa Kỳ ngày 13 tháng 9 năm 2022. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ / Handout via REUTERS
Chiếc xe tải chở nước dùng để đưa những người di cư được cho là đã vượt biên từ Mexico vào Mỹ sau khi bị các nhân viên thực thi pháp luật ở Texas bắt giữ
Những người di cư nằm co ro trong chiếc hộc xe tảu nhỏ bị bắt
Những người di cư trốn trong xe tải nhỏ bị bắt

Thảo Nguyễn (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI