Malaysia có đủ gạo dùng trong 2 tháng rưỡi

28/03/2020 - 21:03

PNO - Malaysia không lo thiếu gạo để dùng trong 2 tháng rưỡi tới, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Malaysia ngày 27/3 nói với hãng tin Reuters rằng nước này có đủ gạo để “cầm cự” trong 2 tháng rưỡi.

Malaysia, quốc gia thuần nhập khẩu gạo, cho biết nguồn cung lương thực của họ là đủ khi nước này bước vào tuần thứ 2 của lệnh hạn chế di chuyển kéo dài 1 tháng, bao gồm đóng cửa biên giới và yêu cầu các doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa, trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19.

Gạo được bày bán tại một siêu thị ở Malaysia. Ảnh: AFP
Gạo được bày bán tại một siêu thị ở Malaysia - Ảnh: AFP

Malaysia hiện có 500.000 tấn gạo dự trữ và tiêu thụ 200.000 tấn mỗi tháng, theo dữ liệu được Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Malaysia cung cấp cho Reuters.

Malaysia, nước tiêu thụ gạo lớn thứ 22 trên thế giới, tự trồng lúa nhưng cũng nhập khẩu 30-40% nhu cầu của mình để cung cấp cho dân số 32,6 triệu người.

Số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Malaysia đã tăng gấp đôi trong tuần này lên hơn 2.000, cao nhất ở Đông Nam Á, với 24 trường hợp tử vong.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI