Iran dọa hủy thỏa thuận với Mỹ nếu Lebanon tiếp tục bị tấn công

15/06/2026 - 20:40

PNO - Thỏa thuận Mỹ - Iran tiếp tục đối mặt nguy cơ đổ vỡ khi các cuộc tấn công mới của Israel nhắm vào miền Nam Lebanon vẫn tiếp diễn.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 14/6 - Ảnh: Ibrahim Amro/Getty Images
Người dân tập trung tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 14/6 - Ảnh: Ibrahim Amro/Getty Images

Lằn ranh đỏ từ chủ quyền của Lebanon

Ngay sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran được công bố với kỳ vọng chấm dứt các hành động quân sự tại Lebanon, tiêng bom đạn vẫn chưa dừng lại ở khu vực này.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), quân đội Israel vừa tiến hành loạt oanh tạc mới vào các thị trấn phía Nam như Khiam, Kfar Tebnit và Nabatieh al-Fawqa, khiến nhiều dân thường bị thương.

Đặc biệt, một phương tiện bọc thép điều khiển từ xa cũng được kích nổ trên tuyến đường dẫn đến thành phố cảng Tyre.

Phản ứng trước động thái leo thang bạo lực này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon là điều khoản cốt lõi trong biên bản ghi nhớ với Mỹ.

Ông Baghaei đưa ra tuyên bố: "Không một thỏa thuận nào có thể bền vững nếu thiếu đi những cam kết toàn diện nhằm bảo vệ an ninh và sự độc lập của Lebanon". Tehran nhấn mạnh, các cuộc tấn công từ phía Israel chính là "lằn ranh đỏ" có thể phá vỡ hoàn toàn tiến trình đàm phán.

Thử thách cho lòng tin và kỳ vọng hòa bình

Sự cố rạn nứt ngay trước thềm ký kết một lần nữa phơi bày sự hoài nghi sâu sắc giữa Tehran và Washington.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran thẳng thắn nhắc lại sự kiện lịch sử năm 1953, thời điểm phương Tây can thiệp lật đổ chính phủ dân chủ của Iran, để giải thích cho sự thiếu tin tưởng hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng Washington còn một chặng đường rất dài phía trước nếu muốn giành lại lòng tin từ phía Iran.

Hiện tại, cả Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và lực lượng Hezbollah đều lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran. Chính phủ và người dân Lebanon đặt kỳ vọng lớn vào việc các bước đi ngoại giao này sẽ chấm dứt chuỗi ngày xung đột đẫm máu, mở ra cơ hội phục hồi và tái thiết đất nước sau những tổn thất nặng nề về người và hạ tầng.

Tuy nhiên, việc Israel vẫn triển khai quân lực tấn công Lebanon, bất chấp các nỗ lực ngoại giao, đang đặt bản thỏa thuận dự kiến ký kết tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này vào tình thế "mong manh" và có thể sẽ “chết yểu” ngay trước khi các bên kịp đặt bút ký.

Linh La (theo Al Jazeera, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI