Ký sinh trùng ăn thịt lan rộng, Mỹ siết chặt kiểm dịch gia súc

17/06/2026 - 10:37

PNO - Sự tái xuất của loài ký sinh trùng giòi xoắn (screwworm) đang khiến ngành chăn nuôi Mỹ đối mặt với nguy cơ mới khi số ca nhiễm liên tục gia tăng tại khu vực phía Nam nước này.

Trước diễn biến đáng lo ngại, nhiều bang ở Mỹ đã bắt đầu tăng cường các biện pháp kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển gia súc nhằm ngăn dịch bệnh lan rộng - Ảnh: Eric Gay
Trước diễn biến đáng lo ngại, nhiều bang ở Mỹ đã bắt đầu tăng cường các biện pháp kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển gia súc nhằm ngăn dịch bệnh lan rộng - Ảnh: Eric Gay

Theo Cơ quan Kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đến nay nước này đã ghi nhận 12 trường hợp động vật nhiễm giòi xoắn, tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện trên một con bê tại miền Nam bang Texas hôm 3/6.

Các ca nhiễm hiện xuất hiện tại nhiều hạt thuộc bang Texas như Edwards, Tom Green, Gillespie, La Salle, Zavala và Sutton, đồng thời đã lan sang hạt Lea của bang New Mexico. Những động vật mắc bệnh bao gồm bò, dê, cừu và chó.

Giới chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm tăng nhanh cho thấy ổ dịch đang có dấu hiệu vượt ra ngoài những khu vực bị ảnh hưởng ban đầu. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với Texas - trung tâm chăn nuôi bò lớn nhất nước Mỹ.

Giòi xoắn là ấu trùng của một loài ruồi ký sinh có khả năng xâm nhập vào các vết thương hở trên cơ thể động vật máu nóng. Sau khi bám vào vật chủ, chúng ăn trực tiếp các mô sống, khiến vết thương ngày càng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng con vật nếu không được điều trị kịp thời.

Loài ký sinh trùng này từng gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi Mỹ trước khi gần như bị loại bỏ hoàn toàn vào thập niên 1970. Vì vậy, sự trở lại của chúng sau gần 60 năm đang làm dấy lên nhiều lo ngại trong bối cảnh ngành bò thịt Mỹ đang chịu áp lực bởi giá cả tăng cao và nguồn cung hạn chế.

Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, chính quyền các bang đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa. Dù hiện chưa ghi nhận ca nhiễm nào trên địa bàn, bang Pennsylvania đã ban hành lệnh cách ly phòng ngừa đối với gia súc nhập từ những khu vực có dịch.

Theo quy định mới, các loại gia súc dễ nhiễm bệnh khi được vận chuyển từ Texas hoặc New Mexico vào Pennsylvania phải trải qua quy trình kiểm tra thú y nghiêm ngặt hơn, đồng thời phải cung cấp đầy đủ hồ sơ sức khỏe trước khi được phép lưu thông.

Bộ trưởng Nông nghiệp Pennsylvania Russell Redding cho biết việc tăng cường an toàn sinh học và hạn chế các hoạt động vận chuyển không cần thiết là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi của bang trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Trong khi đó, tại Texas, giới chức nông nghiệp liên tục phát đi cảnh báo khẩn. Ủy viên Nông nghiệp bang - Sid Miller - nhận định tình hình hiện nay là "hồi chuông báo động" đối với toàn nước Mỹ, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang triển khai mạnh mẽ hơn các biện pháp kiểm soát dịch.

Một trong những giải pháp đang được áp dụng là chương trình sử dụng ruồi vô sinh để làm giảm khả năng sinh sản của quần thể ruồi mang mầm bệnh. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ - Brooke Rollins - cho biết chính phủ đã thả khoảng 8 triệu con ruồi vô sinh, trong đó một nửa được thả từ mặt đất và một nửa được thả bằng đường không nhằm ngăn chặn sự phát triển của ổ dịch.

Dù dịch bệnh đang gây lo ngại cho ngành chăn nuôi, USDA khẳng định nguồn cung thực phẩm của Mỹ vẫn an toàn. Loài giòi xoắn không xâm nhập vào thịt, rau củ, trái cây hay các sản phẩm tiêu dùng khác.

Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát hiệu quả trong thời gian tới, sự lây lan của ký sinh trùng giòi xoắn có thể tạo ra những tác động đáng kể đối với ngành chăn nuôi gia súc Mỹ, buộc các bang phải tiếp tục siết chặt hoạt động kiểm dịch và vận chuyển động vật trong những tháng tới.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI