Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Nhiều quy định tiến bộ liên quan đến chế độ thai sản

17/07/2025 - 06:00

PNO - Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam. Đặc biệt, luật có nhiều quy định mới điều chỉnh các vấn đề thiết thân đến đời sống gia đình như nghỉ thai sản, trợ cấp thai sản…

Đón chào thiên thần nhỏ, vợ chồng càng thắt chặt tình cảm - Nguồn ảnh minh họa: Shutterstock
Đón chào thiên thần nhỏ, vợ chồng càng thắt chặt tình cảm - Nguồn ảnh minh họa: Shutterstock

Linh hoạt cho nam giới được chọn thời gian nghỉ thai sản

Theo điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, lao động nam tham gia BHXH bắt buộc vẫn được nghỉ từ 5-14 ngày khi vợ sinh con như quy định trước đây, tùy từng trường hợp cụ thể (sinh thường 5 ngày, sinh mổ 7 ngày, sinh đôi 14 ngày, sinh ba trở lên cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc).

Tuy nhiên, điểm mới quan trọng là lao động nam có thể linh hoạt lựa chọn thời điểm bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong vòng 60 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh, thay vì như quy định trước đây là chỉ trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh. Trường hợp người lao động nghỉ nhiều lần thì ngày bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong khoảng thời gian 60 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

Sự linh hoạt trên là bước tiến có ý nghĩa giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc. Chị H. - Giám đốc nhân sự tại Công ty S - chia sẻ: “Trước đây, khi có lao động nam đề nghị nghỉ thai sản, doanh nghiệp thường khó sắp xếp vì thời gian nghỉ bị bó hẹp trong 30 ngày đầu, nếu vợ sinh con đúng vào cao điểm sản xuất thì cả công ty lúng túng. Nay luật mới cho phép linh hoạt trong 60 ngày, thậm chí nghỉ làm nhiều đợt, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa giúp doanh nghiệp chủ động điều phối nhân sự. Quan trọng là cả công ty và người lao động đều không còn phải áy náy hay căng thẳng khi xin nghỉ để lo cho vợ con”.

Việc mở rộng chế độ thai sản cho nam giới khiến nhiều người băn khoăn: Nếu nam giới được nghỉ nhiều, lấy ai làm việc, làm sao đảm bảo bộ máy vận hành trơn tru? Đây là nỗi lo có thật, nhất là ở các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ cần nhân sự trực tiếp. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng quyền nghỉ thai sản cho nam giới không bắt buộc sử dụng toàn bộ, mà linh hoạt tùy hoàn cảnh gia đình, sự thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp. Khi biết cách sắp xếp, việc nghỉ này không chỉ không làm gián đoạn hoạt động mà còn giúp người lao động an tâm, gắn bó hơn, từ đó tăng hiệu quả công việc khi họ trở lại làm việc.

Nhiều người lo lắng rằng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, có thể không tuân thủ, gây khó dễ hoặc sa thải lao động nữ ngay khi biết họ mang thai để né tránh các chế độ thai sản. Luật Lao động hiện hành đã nghiêm cấm hành vi sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.

Luật sư Đậu Thị Quyên - Ảnh do nhân vật cung cấp
Luật sư Đậu Thị Quyên - Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù vậy, thực tế vẫn còn những trường hợp doanh nghiệp lách luật, ép nhân viên nghỉ hoặc tự thôi việc. Để hạn chế tình trạng này, cần sự giám sát nghiêm của cơ quan quản lý lao động, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để cả người lao động và người sử dụng lao động hiểu rằng chế độ thai sản không phải gánh nặng mà là quyền lợi chính đáng, đầu tư vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Hiện chưa có chính sách khen thưởng riêng cho doanh nghiệp tuân thủ tốt chế độ thai sản, nhưng việc thực hiện đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh, giữ chân lao động chất lượng và tránh rủi ro pháp lý không đáng có.

Khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm gia đình

Luật xuất phát từ tinh thần nhân văn, khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc vợ con, tạo sự gắn kết gia đình, không phải là đặc quyền vô lý hay gây thất thoát quỹ BHXH. Nếu có tranh chấp, pháp luật đã có các cơ chế riêng để giải quyết khi có căn cứ xác thực, nhưng với đa số gia đình, quy định trên chính là sự chia sẻ, hỗ trợ cần thiết trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời.

Cần hiểu rằng chế độ thai sản cho nam giới không phải là “thưởng làm cha” mà là chính sách hướng đến sự chăm sóc và bảo vệ trẻ sơ sinh, hỗ trợ gia đình trong giai đoạn sau sinh. Dù đứa bé là con của ai, người chồng vẫn là người đồng hành chăm sóc vợ và em bé. Về mặt pháp luật, chế độ thai sản cho nam giới không yêu cầu xét nghiệm ADN mà dựa trên giấy khai sinh hoặc chứng sinh của đứa trẻ, với tên người cha là người lao động tham gia BHXH.

Trong bối cảnh nhiều gia đình hiện vẫn còn loay hoay giữa công việc và trách nhiệm gia đình, việc mở rộng chế độ thai sản cho nam giới không chỉ là bước đi nhân văn, toàn diện và thúc đẩy bình đẳng giới mà còn cho thấy sự tiến bộ trong tư duy lập pháp, bắt nhịp xu thế tiến bộ của nhiều quốc gia.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng trợ cấp thai sản

Một trong những cải cách quan trọng của Luật BHXH 2024 là quyền hưởng trợ cấp thai sản cho người có thời gian đóng BHXH tự nguyện. Luật BHXH cũ không có quy định quyền hưởng thai sản cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, người có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản, áp dụng cho cả lao động nữ sinh con và lao động nam có vợ sinh con. Mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ. Ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện việc chi trả này.

Điều đó cho thấy bất kỳ người nào không có hợp đồng lao động nhưng chủ động tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhận 2 triệu đồng/con nếu đủ điều kiện về thời gian đóng. Quy định trên góp phần khuyến khích người lao động tự do tham gia BHXH, mở rộng độ bao phủ của hệ thống an sinh.

Luật sư Đậu Thị Quyên trong một buổi tập huấn pháp lý cho phụ nữ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Luật sư Đậu Thị Quyên trong một buổi tập huấn pháp lý cho phụ nữ - Ảnh do nhân vật cung cấp

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

So với trước đây, quy trình và thủ tục hưởng chế độ thai sản theo Luật BHXH mới đã được đơn giản và dễ thực hiện hơn. Nếu trước đây, hồ sơ hưởng chế độ thai sản khá phức tạp với nhiều loại giấy tờ kèm theo như giấy chứng sinh, giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy xác nhận của cơ sở y tế, giấy chứng nhận nuôi con nuôi, danh sách do người sử dụng lao động lập, thời hạn nộp hồ sơ là 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc và phải qua bước nộp cho người sử dụng lao động, rồi mới chuyển tiếp cho cơ quan BHXH, nay thủ tục đã được rút gọn đáng kể.

Theo Luật BHXH mới, người lao động chỉ cần nộp một trong các giấy tờ cơ bản như: bản sao giấy khai sinh, trích lục khai sinh, bản sao giấy chứng sinh của con hoặc các giấy tờ xác nhận trường hợp con chết (nếu có); nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, không cần chờ tới khi quay lại làm việc như trước.

Thời gian giải quyết cũng được rút ngắn xuống còn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, thay vì quy trình 3 bước: người lao động - người sử dụng lao động - cơ quan BHXH mất nhiều thời gian.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2024

1. Bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc): Quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc như các đối tượng khác.

2. Chồng đóng BHXH tự nguyện, vợ vẫn được hưởng thai sản dù vợ không tham gia BHXH: Theo quy định tại điều 94 của Luật BHXH 2024, lao động nam tham gia BHXH tự nguyện có vợ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản, áp dụng ngay cả khi người vợ không tham gia BHXH.

3. Quy định riêng cho trường hợp điều trị vô sinh: Điều 50 Luật BHXH 2024 đã bổ sung quy định rõ ràng và nhân văn hơn cho trường hợp lao động nữ điều trị vô sinh. “Lao động nữ từng nghỉ việc để điều trị vô sinh chỉ cần đóng BHXH 6 tháng trong 24 tháng trước sinh (nới rộng điều kiện so với quy định cũ là 12 tháng)”.

4. Chồng được nghỉ khi vợ mất thai từ 22 tuần: Luật BHXH 2024 lần đầu tiên quy định rõ: Chồng cũng được nghỉ và hưởng chế độ thai sản khi vợ bị sảy thai, thai chết lưu từ 22 tuần tuổi trở lên.

Luật sư Đậu Thị Quyên
- Giám đốc Công ty luật SOLA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI