Lebanon quốc tang, Mỹ và Iran sẽ đàm phán tại Pakistan

09/04/2026 - 09:39

PNO - Sau đợt tấn công từ Israel, Lebanon tuyên bố quốc tang cho hàng trăm nạn nhân. Cùng lúc đó, phái đoàn Mỹ lên đường sang Pakistan để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn.

Israel tấn công hơn 100 mục tiêu ở Beirut và khắp Lebanon chỉ trong ngày 8/4 - Ảnh: Wael Hamzeh/EPA
Israel tấn công hơn 100 mục tiêu ở Beirut và khắp Lebanon chỉ trong ngày 8/4 - Ảnh: Wael Hamzeh/EPA

Nỗi đau bao trùm Lebanon trong ngày quốc tang

Thủ tướng Lebanon, ông Nawaf Salam, chính thức công bố ngày 9/4/2026 là ngày quốc tang nhằm tưởng niệm những nạn nhân thương vong trong các cuộc không kích khốc liệt vừa qua từ Israel.

Theo thông cáo từ Chính phủ, toàn bộ các cơ quan công quyền, tổ chức hành chính và đô thị trên khắp cả nước sẽ đóng cửa để tưởng nhớ người đã khuất.

Trong ngày này, quốc kỳ Lebanon được hạ xuống nửa cột, các chương trình phát thanh và truyền hình cũng được yêu cầu điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với không khí đau thương của toàn dân tộc.

Theo thống kê từ Lực lượng Phòng vệ dân sự Lebanon, có ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người khác bị thương do pháo kích từ Israel. Các khu dân cư đông đúc tại thủ đô Beirut là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, biến nhiều ngôi nhà thành đống đổ nát.

Thủ tướng Salam cho biết ông vẫn đang nỗ lực giữ liên lạc với các nhà lãnh đạo Ả Rập và quan chức quốc tế để đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao, hy vọng tìm kiếm một giải pháp ngăn chặn những cuộc tấn công nhắm vào dân thường vô tội.

Thỏa thuận ngừng bắn bị hiểu sai?

Mặc dù một lệnh ngừng bắn tạm thời vừa được nhen nhóm, nhưng hy vọng hòa bình cho Trung Đông đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do những bất đồng sâu sắc trong cách diễn giải thỏa thuận.

Iran và Pakistan, bên trung gian hòa giải, khẳng định rằng Lebanon phải là một phần của lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có quan điểm trái ngược khi cho rằng Lebanon là một "cuộc giao tranh riêng biệt" và không nằm trong điều khoản đã ký kết.

Sự thiếu thống nhất này dẫn đến việc Israel gia tăng cường độ oanh tạc vào Lebanon ngay sau khi lệnh ngừng bắn được công bố. Đáp lại, Iran cũng tạm dừng việc lưu thông của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz với lý do Israel vi phạm thỏa thuận.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi các đề nghị từ phía Iran, bao gồm quyền làm giàu uranium và dỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt, bị phía Mỹ coi là "không nghiêm túc" và "không thể chấp nhận được".

Một người phụ nữ tỏ ra hoảng loạn sau khi lực lượng Israel ném bom một tòa nhà ở thủ đô Beirut, Lebanon - Ảnh: Murat Sengul/Anadolu
Một người phụ nữ tỏ ra hoảng loạn sau khi lực lượng Israel ném bom một tòa nhà ở thủ đô Beirut, Lebanon - Ảnh: Murat Sengul/Anadolu

Để giải quyết những bế tắc và ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện, Nhà Trắng quyết định cử một phái đoàn cao cấp sang Islamabad, Pakistan để thương thuyết trực tiếp. Phái đoàn được dẫn đầu bởi Phó Tổng thống JD Vance, cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, dự kiến sẽ bắt đầu làm việc với phái đoàn Iran vào ngày 11/4.

Mục tiêu trọng tâm của cuộc gặp là thu hẹp khoảng cách giữa bản kế hoạch 10 điểm của Iran và đề xuất 15 điểm từ phía Mỹ.

Các nội dung đàm phán sẽ xoay quanh việc xử lý kho dự trữ uranium giàu mức độ cao của Iran và tìm cơ chế vận hành an toàn cho eo biển Hormuz.

Dù các rạn nứt còn rất lớn, nhưng sự hiện diện của các bên tại Pakistan được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước ngoặt tốt hơn nơi vùng chiến sự.

Linh La (theo Xinhua, Al Jazeera, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI