Gần 1.500 người thương vong khi Israel không kích vào Lebanon, ông Trump nói 'đó là vấn đề riêng biệt'

09/04/2026 - 09:33

PNO - Ngày 8/4, Israel tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi xung đột với lực lượng Hezbollah bùng phát, khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương.

Các cuộc tấn công diễn ra trên diện rộng, đặc biệt tại thủ đô Beirut, nơi nhiều tòa nhà bị phá hủy và khói bao trùm bầu trời thành phố.

Tổng thống Trump cho biết, Israel tấn công vào Liban là vấn đề riêng, không nằm trong thỏa thuận nừng bắn
Tổng thống Trump cho biết, Israel tấn công vào Lebanon là vấn đề riêng, không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn

Israel tấn công dữ dội Lebanon

Theo Bộ Quốc phòng Israel, đây là “cuộc tấn công bất ngờ” nhằm vào các mục tiêu quân sự của Hezbollah. Quân đội Israel cho biết đã nhắm tới hơn 100 địa điểm trên khắp Lebanon, khi cáo buộc lực lượng này tái bố trí trong các khu dân cư.

Tình hình nhân đạo tại Lebanon trở nên nghiêm trọng. Các bệnh viện kêu gọi hiến máu khẩn cấp, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận người bị nạn do đường phố bị tàn phá nặng nề. Nhiều người dân hoảng loạn tìm kiếm người thân giữa đống đổ nát.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn vừa được công bố. Các quan chức Iran cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon. Trong khi đó, phía Israel khẳng định Lebanon không nằm trong phạm vi của lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc giao tranh tại Lebanon là “một vấn đề riêng biệt” và không thuộc thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif từng tuyên bố lệnh ngừng bắn áp dụng trên diện rộng, bao gồm cả Lebanon.

Giới chức Israel tiếp tục cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi tấn công sâu hơn vào Beirut, làm gia tăng tâm lý lo sợ trong dân thường. Nhiều khu vực trước đây chưa từng bị không kích cũng đã trở thành mục tiêu mới.

Cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua đã đẩy Lebanon vào khủng hoảng nghiêm trọng, với hơn 1,1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Bộ Y tế nước này, số người thiệt mạng đã vượt quá 1.500 kể từ khi giao tranh leo thang.

Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình hình sẽ sớm hạ nhiệt, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và nối lại đối thoại.

Liên hiệp quốc và Iran lên án mạnh mẽ

Người đứng đầu Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc Volker Türk đã lên án quy mô các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon là “khủng khiếp”, cho rằng hành động này diễn ra chỉ vài giờ sau thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã “thách thức niềm tin” và gây áp lực lớn lên tiến trình hòa bình vốn đang rất mong manh.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc cả Israel và Mỹ vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông chỉ trích các cuộc không kích vào Liban, đồng thời phản đối yêu cầu của Mỹ về việc hạn chế chương trình làm giàu uranium của Iran. Tehran cho rằng trong bối cảnh hiện tại, việc tiếp tục đàm phán hoặc duy trì ngừng bắn là “không hợp lý”.

Dù chưa chính thức tuyên bố rút khỏi thỏa thuận, các động thái từ Iran cho thấy căng thẳng đã gia tăng chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được lệnh ngừng bắn.

Liên quan đến tình hình hàng hải, truyền thông Iran đưa tin các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã bị chặn do cáo buộc vi phạm ngừng bắn. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, gọi đó là “sai sự thật” và khẳng định mong muốn tuyến vận tải quan trọng này sớm hoạt động trở lại an toàn.

Dù vậy, thực tế cho thấy hoạt động vận chuyển qua eo biển vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng. Hàng trăm tàu chở dầu tiếp tục mắc kẹt tại vùng Vịnh, trong khi các công ty bảo hiểm chưa cho phép hoạt động trở lại bình thường. Số lượng tàu qua lại eo biển giảm mạnh so với trước xung đột.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng tranh cãi về phạm vi lệnh ngừng bắn xuất phát từ “hiểu lầm chính đáng”, khi phía Iran tin rằng thỏa thuận bao gồm cả Lebanon, trong khi Mỹ khẳng định điều này chưa từng được cam kết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục khẳng định nước này sẽ đạt được các mục tiêu quân sự “bằng thỏa thuận hoặc bằng cách nối lại chiến tranh”.

Căng thẳng khu vực tiếp tục lan rộng khi Iran bị cáo buộc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều mục tiêu, trong đó có các cơ sở năng lượng tại khu vực Biển Đỏ. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết đã đánh chặn hàng chục tên lửa và UAV trong cùng ngày.

Diễn biến mới cho thấy lệnh ngừng bắn đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, trong khi tình hình an ninh và kinh tế khu vực Trung Đông tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI