Khi người trẻ dùng tâm lý học để bảo vệ môi trường

11/09/2025 - 13:01

PNO - Nhóm học sinh trung học đã thành lập EcoPsych - một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh thay đổi môi trường bằng sức mạnh của tâm lý học.

Hầu hết các giải pháp môi trường đều không mang lại hiệu quả lâu dài. Vì vậy, cần có cách giúp các thói quen thân thiện với môi trường trở nên dễ dàng hơn. Xuất phát từ nhìn nhận đó, một nhóm học sinh trung học đã thành lập EcoPsych - một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh thay đổi môi trường bằng sức mạnh của tâm lý học.

Hành trình của EcoPsych bắt đầu từ 2 bạn trẻ với 2 ước mơ khác biệt: Sadhika Kapoor - du học sinh tại Trường Quốc tế Úc TPHCM mong muốn trở thành nhà tâm lý học - và Hoàng Minh Nghĩa - người bạn cùng lớp, ấp ủ ước mơ trở thành nhà khoa học môi trường.

Dự án EcoPsych của các bạn trẻ từng đạt giải cuộc thi ReThink Plastic Challenge  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Dự án EcoPsych của các bạn trẻ từng đạt giải cuộc thi ReThink Plastic Challenge - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tháng 11/2024, nhóm tham gia cuộc thi ReThink Plastic Challenge - Thử thách tái suy nghĩ nhựa - tại TPHCM và giành được giải thưởng. Điều đó tiếp thêm động lực cho đôi bạn theo đuổi dự án vì môi trường và mở rộng đến các trường học khắp thế giới.

EcoPsych ban đầu chỉ là 1 dự án nhỏ để tôi và Nghĩa thỏa mãn niềm đam mê với tâm lý học và khoa học môi trường. Giờ đây, tôi hướng tới việc biến nó thành một tổ chức phi lợi nhuận. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng tâm lý học để giải quyết các vấn đề toàn cầu” - Sadhika - cô gái trẻ đến từ Ấn Độ - chia sẻ.

Còn Minh Nghĩa - chàng trai sinh sống tại Việt Nam và Đức - tâm đắc: “Tôi đã tham gia nhiều dự án nhưng cách tiếp cận của EcoPsych thực sự rất mới mẻ và sáng tạo. Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào EcoPsych và những thành công trong tương lai”.

Năm 2025, cuộc thi Quỹ hành động thanh niên toàn cầu IB (IB Global Youth Action Fund) được tổ chức thu hút rất nhiều học sinh trên thế giới tham gia. Vượt hơn 1.100 hồ sơ ứng tuyển, hàng ngàn ý tưởng sáng tạo, sau nhiều vòng thi đầy thử thách, EcoPsych giành được giải Nhất nhờ cách tiếp cận độc đáo - bảo vệ môi trường bằng tâm lý học.

Từ 2 thành viên ban đầu và gói gọn trong khuôn viên Trường Quốc tế Úc TPHCM, hiện dự án đã có sự tham gia của 30 thành viên đến từ nhiều quốc gia (Ấn Độ, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Thái Lan…). Phạm vi dự án cũng mở rộng đến 9 trường học tại 4 quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan.

Nguyễn Bảo Trâm - trưởng nhóm thiết kế EcoPsych - chia sẻ: “Tham gia các dự án ngoại khóa không chỉ là niềm vui mà còn là cơ hội tuyệt vời để tôi học hỏi. Với EcoPsych, chúng tôi mong sẽ tạo nên những sự thay đổi trong nhận thức từ nhà trường, gia đình và xã hội để hướng tới một hành tinh xanh, sạch, đẹp” - cô nói.

SỰ THAY ĐỔI NHỎ MANG ĐẾN ẢNH HƯỞNG LỚN

Theo tâm lý học, con người có thể lười biếng, ích kỷ và chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn. Vì vậy, EcoPsych chọn hướng đi khác, tập trung vào những sự thay đổi nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn và không tốn kém.

Ví dụ đặt thùng đựng giấy đã sử dụng một mặt cạnh máy in của trường để tận dụng giấy, khuyến khích giáo viên sử dụng ánh sáng tự nhiên ban ngày trong lớp học thay vì đèn trần, đặt biển báo gần bồn rửa trong nhà vệ sinh để nâng cao nhận thức về lãng phí nước, tổ chức các sự kiện của trường mà không sử dụng những chi tiết trang trí bằng nhựa, giảm thiểu lượng bao bì thực phẩm đóng gói bằng nhựa được phục vụ trong căn tin, tổ chức các buổi hội thảo tái chế nhựa song song với ngày họp phụ huynh…

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI