Iran cáo buộc Mỹ 'cướp biển' tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

28/04/2026 - 09:16

PNO - Ngày 28/4, đại diện của Iran tại Liên hiệp quốc (LHQ) đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và Israel trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an. Iran cáo buộc hai nước này tiến hành “chiến tranh xâm lược” và gây bất ổn nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là ở eo biển Hormuz.

Đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeid Iravani, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về xung đột Israel-Iran tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 20 tháng 6 năm 2025. (Ảnh: AFP)
Đại diện của Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về xung đột Israel-Iran. Ảnh: F.24

Phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, Đại sứ Amir Saeid Iravani cho rằng kể từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran, vi phạm Hiến chương LHQ và đe dọa ổn định khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Iravani đặc biệt lên án việc Mỹ bắt giữ các tàu thương mại Iran, gọi đây là hành vi “leo thang nguy hiểm” và “vi phạm luật pháp quốc tế”. Theo ông, những vụ bắt giữ này “tương đương với cướp biển”, đồng thời cáo buộc Washington áp đặt một hình thức phong tỏa hàng hải trái phép.

Căng thẳng hiện tập trung tại eo biển Hormuz — tuyến vận tải chiến lược nằm giữa Iran và Oman, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Kể từ đầu tháng 3, khu vực này liên tục bị gián đoạn do xung đột leo thang.

Đại diện Iran khẳng định các biện pháp mà Tehran triển khai tại đây là “cần thiết và hợp pháp” nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và ngăn chặn việc tuyến đường bị sử dụng cho mục đích quân sự chống lại nước này.

Bác bỏ các chỉ trích từ một số quốc gia, ông Iravani cho rằng những cáo buộc nhằm vào Iran mang động cơ chính trị và phản ánh tiêu chuẩn kép trong vấn đề tự do hàng hải. Ông nhấn mạnh rằng các nước chỉ trích đang “phớt lờ” những hành động mà Iran cho là bất hợp pháp của Mỹ trong khu vực.

Kết thúc bài phát biểu, đại sứ Iran quy trách nhiệm hoàn toàn cho Mỹ và các đồng minh về mọi gián đoạn tại Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và eo biển Hormuz, cho rằng chính các hành động của họ đã làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh hàng hải.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Pakistan làm trung gian vẫn đang diễn ra nhằm hạ nhiệt xung đột. Tehran khẳng định việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran là điều kiện tiên quyết để đạt được một giải pháp lâu dài.

Trọng Trí (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI