Mỹ cân nhắc đề xuất từ Iran, 20.000 thủy thủ vẫn mắc kẹt tại Trung Đông

28/04/2026 - 06:20

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa họp khẩn cùng đội ngũ an ninh quốc gia để xem xét đề xuất mới từ Iran, trong bối cảnh hàng ngàn thủy thủ đang mắc kẹt tại Trung Đông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trước các phóng viên hôm 27/4 - Ảnh: Getty Images
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trước các phóng viên hôm 27/4 - Ảnh: Getty Images

Cuộc họp đầy hoài nghi tại Nhà Trắng

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Donald Trump đã có buổi làm việc với các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận về tình trạng bế tắc trong quan hệ với Iran.

Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Tổng thống đột ngột hủy chuyến công tác của các đặc phái viên cấp cao đến Pakistan do phía Iran không đưa ra được một đề nghị thương lượng thỏa đáng. Tuy nhiên, Tehran sau đó đã gửi một văn bản cập nhật, mở ra khả năng tái khởi động các cuộc đối thoại.

Đề xuất mới từ Iran tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường hàng hải huyết mạch. Dù vậy, quốc gia này đưa ra điều kiện then chốt là các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân phải được trì hoãn đến một thời điểm trong tương lai.

Điều này khiến giới chức Mỹ phải thận trọng cân nhắc vì Tổng thống Trump vốn luôn khẳng định "lằn ranh đỏ" là Tehran tuyệt đối không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Iran. Ông Mark Kimmitt - cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - nhận định rằng việc Tehran đưa eo biển Hormuz vào bàn đàm phán chỉ là một đòn tâm lý nhằm trì hoãn các vấn đề hạt nhân quan trọng hơn.

Ông cho rằng thế giới có thể hoan nghênh việc mở lại eo biển, nhưng các điều khoản đi kèm của Iran có thể khiến Mỹ không thể chấp nhận. Hiện tại, Washington vẫn đang cân nhắc các lựa chọn, bao gồm cả việc có nên tiếp tục chiến dịch quân sự vốn đang tạm dừng hay không.

Nỗi lo cho số phận 20.000 thủy thủ

Trong khi các nhà lãnh đạo đang tranh luận trên bàn chính trị, nỗi lo sợ về sự an toàn của con người đang lên đến đỉnh điểm.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), ông Arsenio Dominguez, đã lên tiếng cảnh báo tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về tình cảnh của khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại vùng Vịnh.

Ông Dominguez nhấn mạnh rằng vận tải biển và những người lao động trên biển không bao giờ được phép trở thành công cụ hay con bài trong các xung đột địa chính trị. Hiện có gần 2.000 tàu thuyền đang bị kẹt giữa vòng vây căng thẳng.

Đại diện IMO khẳng định không có cơ sở pháp lý nào để bất kỳ quốc gia nào áp đặt các loại phí, thuế hay các điều kiện phân biệt đối xử tại các eo biển quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển mà cả Mỹ và Iran đều là thành viên.

Linh La (theo Al Jazeera, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI