Iran cảnh báo không nơi nào ở vịnh Ba Tư an toàn nếu cảng nước này bị đe dọa

13/04/2026 - 17:33

PNO - Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau những tuyên bố cứng rắn liên quan đến hoạt động hàng hải tại khu vực Eo biển Hormuz.

 Iran nói rằng việc Mỹ áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển của tàu thuyền trong vùng biển quốc tế là một hành động bất hợp pháp và tương đương với cướp biển.
Iran nói việc Mỹ áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển của tàu thuyền trong vùng biển quốc tế là một hành động bất hợp pháp và tương đương với cướp biển

Ngày 13/4, Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran khẳng định việc Mỹ áp đặt hạn chế đối với tàu thuyền trên vùng biển quốc tế là “hành động bất hợp pháp, tương đương với cướp biển”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ thông báo bắt đầu tiến hành chặn toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán giữa hai nước tổ chức tại Pakistan đã thất bại, cáo buộc Washington theo đuổi “chủ nghĩa tối đa”, thay đổi lập trường và áp đặt phong tỏa.

Trong phản ứng mới nhất, Iran tuyên bố sẽ duy trì quyền kiểm soát và đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo “không một cảng nào” tại khu vực Vịnh Ba TưBiển Oman có thể an toàn nếu các cảng của nước này bị đe dọa.

Theo truyền hình nhà nước Iran, các tàu liên quan đến các bên bị coi là đối địch sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz, trong khi tàu của các quốc gia khác vẫn có thể lưu thông nếu tuân thủ quy định của Tehran.

Phía Iran cũng nhấn mạnh việc thực thi chủ quyền trong lãnh hải là “quyền tự nhiên”, đồng thời cho biết sẽ thiết lập cơ chế kiểm soát lâu dài đối với tuyến hàng hải chiến lược này, kể cả sau khi xung đột kết thúc.

Diễn biến căng thẳng xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ triển khai biện pháp chặn tàu tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao không đạt được tiến triển.

Ngày 13/4, quân đội Mỹ cho biết sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ các cảng của Iran, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Pakistan không đạt được kết quả.
Ngày 13/4, Mỹ bắt đầu phong tỏa toàn bộ các cảng của Iran, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Pakistan không đạt được kết quả

Trước tình hình này, Trung Quốc kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải tại khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến vận tải đối với thương mại và năng lượng toàn cầu, đồng thời thúc giục các bên tiếp tục đối thoại và tránh leo thang xung đột.

Tại châu Âu, Vương quốc Anh cho biết sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động phong tỏa nào, đồng thời phối hợp với Pháp và các đối tác nhằm duy trì lưu thông hàng hải. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nhận định kế hoạch của Mỹ là “không có ý nghĩa” và có thể làm gia tăng căng thẳng.

Khủng hoảng cũng bắt đầu tác động đến kinh tế toàn cầu. Tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cảnh báo nguy cơ kéo dài của cú sốc năng lượng do bất ổn Trung Đông, đồng thời công bố kế hoạch giảm thuế nhiên liệu trong 2 tháng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Những diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng như khả năng leo thang căng thẳng an ninh trong khu vực.

Thảo Nguyễn (theo aljazeer)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI