Ông Trump đáp trả gay gắt giáo hoàng Leo XIV

13/04/2026 - 12:05

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có màn đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Giáo hoàng Leo XIV với những phát ngôn hiếm thấy.

Phát ngôn của ông Trump về Giáo hoàng Leo XIV gây chấn động dư luận - Ảnh: Guardian, NY Post
Phát ngôn của ông Trump về Giáo hoàng Leo XIV gây chấn động dư luận - Ảnh: Guardian, NY Post

Phát biểu trên đường trở về Washington từ Florida, ông Trump cho biết ông "không phải là người hâm mộ" Giáo hoàng, đồng thời đánh giá ông Leo không làm tốt công việc và là "một người rất tự do". Những phát ngôn này được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội, sau đó tiếp tục lặp lại trước báo giới.

Động thái của ông Trump diễn ra sau khi Giáo hoàng Leo XIV có những phát biểu ám chỉ rằng "ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối" đang góp phần thúc đẩy xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Dù không nêu đích danh, thông điệp của Giáo hoàng được cho là nhằm vào chính quyền Washington.

Đáp trả, ông Trump viết: "Giáo hoàng Leo yếu kém trong vấn đề tội phạm và tệ hại về chính sách đối ngoại", đồng thời nhấn mạnh ông không đồng tình với bất kỳ quan điểm nào cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng kêu gọi Giáo hoàng "ngừng chiều theo phe cánh tả cấp tiến".

Không chỉ dừng lại ở vấn đề Iran, ông Trump còn mở rộng sang các quan điểm của Giáo hoàng về chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông nhắc đến việc chính quyền của mình từng lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cho rằng đây là hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

"Tôi không muốn một Giáo hoàng chỉ trích Tổng thống Mỹ khi tôi đang thực hiện đúng những gì cử tri đã bầu chọn" - ông Trump nhấn mạnh, đề cập đến chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Trong bài đăng, ông cũng đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Giáo hoàng Leo XIV được lựa chọn một phần vì là người Mỹ, nhằm thuận lợi hơn trong quan hệ với chính quyền của ông. "Nếu tôi không ở Nhà Trắng, giáo hoàng Leo đã không ở Vatican" - ông viết.

Ông Trump đồng thời kêu gọi Giáo hoàng "tập trung trở thành một Giáo hoàng vĩ đại thay vì một chính trị gia", cảnh báo rằng cách tiếp cận hiện tại đang gây tổn hại cho cả cá nhân giáo hoàng Leo và Giáo hội Công giáo.

Việc một Tổng thống Mỹ công khai đáp trả Giáo hoàng với ngôn từ gay gắt như vậy được đánh giá là hiếm thấy, làm dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa tôn giáo và chính trị trong bối cảnh các xung đột quốc tế ngày càng phức tạp.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI