Hơn 350.000 thai phụ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria không có thức ăn và nước sạch

20/02/2023 - 21:27

PNO - Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết, sau trận động đất hôm 6/2, nhiều phụ nữ mang thai ở Thổ Nhĩ Kỳ đang phải co ro trong tiết trời lạnh giá và phải vật lộn để kiếm thức ăn hoặc nước sạch.

 

Một phụ nữ mang thai trú ẩn tại một trường học cùng gia đình ở Jableh, Syria. Ảnh: Reuters
Thai phụ này và gia đình cô đang trú ẩn tại một trường học ở Jableh, Syria - Ảnh: Reuters

Hôm 20/2, công tác cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gần như kết thúc sau khi ghi nhận đã có hơn 46.000 người tử vong. Hiện các lực lượng chức năng bước vào giai đoạn thu dọn các đống đổ nát và tìm thi thể những người xấu số.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, gần 13.000 máy xúc, cần cẩu, xe tải và các phương tiện công nghiệp khác đã được điều đến khu vực xảy ra thảm họa.

Theo AFAD, số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 41.020, dự kiến con số này ​​sẽ còn tăng lên khi có gần 385.000 căn hộ ở nước này đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng và nhiều người vẫn mất tích.

Trong số những người sống sót sau trận động đất ngày 6/2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, có khoảng 356.000 phụ nữ mang thai cần được tiếp cận khẩn cấp với các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Cơ quan sức khỏe sinh sản và tình dục của Liên hiệp quốc (UNFPA) cho biết, trong số 356.000 phụ nữ mang thai này có 226.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 130.000 người ở Syria, khoảng 38.800 người trong số họ sẽ sinh con vào tháng tới.

"Nhiều thai phụ đang trú ẩn tại các trại hoặc đang phải co ro giữa tiết trời lạnh giá, họ cũng phải vật lộn để kiếm thức ăn hoặc nước sạch. Các chính sách hỗ trợ về y tế và sinh sản cho họ cũng không được bảo đảm" - UNFPA cho biết.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI