Hàn Quốc thiệt hại kinh tế kỷ lục 824 triệu USD vì mưa lũ

13/09/2020 - 11:36

PNO - Sáng 13/9, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết những trận mưa xối xả từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, ước tính gây ra thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ won (tương đương 842 triệu USD), mức cao nhất trong 14 năm qua tại đây.

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc thông báo Trụ sở đối phó thảm họa và an toàn trung ương đã hoàn tất việc đánh giá tổng thiệt hại kinh tế do mưa lớn gây ra ở nước này, từ ngày 28/7 đến hết tháng 8. Theo đó, thiên tai đã phá hủy 1.037 ngàn tỷ won (842 triệu USD), bao gồm 936,3 tỷ won đối với các cơ sở công cộng và 100,8 tỷ won đối với các cơ sở tư nhân. Đánh dấu mức thiệt hại nặng nề nhất do bão và lũ lụt gây ra tại đây kể từ năm 2006 (1.834 ngàn tỷ won).

Trước đó, 3 cơn bão đã gây ra thiệt hại hơn 1 ngàn tỷ won, bao gồm bão Olga (1,049 ngàn tỷ won) năm 1999, bão Rusa (5,148 ngàn tỷ won) năm 2002 và bão Maemi (4,223 ngàn tỷ won) năm 2003.

Hàn Quốc thiệt hại kinh tế nặng nề do mưa bão.
Hàn Quốc thiệt hại kinh tế nặng nề do mưa bão

Tính đến nay, khoảng 3,43 ngàn tỷ won (tương đương 2,9 tỷ USD), tổng hợp từ chi tiêu của chính phủ và các chính quyền địa phương đã được huy động để khắc phục thiệt hại do mưa lớn, mức chi cao nhất kể từ năm 2006. Cụ thể, 3,26 ngàn tỷ won được phân bổ nhằm khôi phục các cơ sở công cộng và 1,64 ngàn tỷ won cho các cơ sở tư nhân.

“Thông thường, quỹ trùng tu được đề xuất dao động ở mức khoảng 2,5 lần thiệt hại nhưng đợt này, chính phủ đã quyết định hỗ trợ thêm một chút (gấp 3 lần tổn thất 1.037 ngàn tỷ won) để giải quyết các vấn đề cơ bản, cải thiện và phục hồi sau thiên tai." - Bộ Nội vụ và An toàn cho biết.

Bộ cũng báo cáo thêm, lần kiểm đếm này đã loại trừ ảnh hưởng từ các trận mưa lớn đổ xuống Busan và các thành phố lân cận từ ngày 23-25/7 vì cho rằng thiệt hại không đủ lớn để yêu cầu nhà nước hỗ trợ. Bên cạnh đó, cơ quan cam kết sẽ tiếp tục đánh giá thiệt hại từ các cơn bão mới đây là Maysak và Haishen.

Cuối tuần trước, siêu bão Haishen đã đổ bộ vào Hàn Quốc khiến ít nhất 2 người chết và 5 người khác bị thương, trong khi 78 người phải rời bỏ nhà cửa bị bão phá hủy, làm hư hại 3.557ha đất nông nghiệp.

Chung Thu Hương (theo Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI