Hàn Quốc nghiên cứu phát triển thuốc cầm máu tác dụng tức thì

01/01/2026 - 07:02

PNO - Các nhà khoa học ở KAIST đã nghiên cứu thành công thuốc bột cầm máu có thể hình thành lớp gel bao phủ vết thương chỉ trong 1 giây.

Loại thuốc cầm máu thế hệ mới của Hàn Quốc — Ảnh: KAIST
Loại thuốc cầm máu thế hệ mới của Hàn Quốc - Ảnh: KAIST

Các chuyên gia tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) công bố nghiên cứu về chất cầm máu dạng bột, có thể tạo thành lớp màng gel mạnh mẽ chỉ trong khoảng 1 giây sau khi được xịt lên vết thương hở. Loại thuốc cầm máu có tên gọi “bột AGCL” (AGCL powder) được kỳ vọng đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực quân sự và cứu trợ, trước khi mở rộng sang phía dân sự, theo báo Chosun Daily đưa tin ngày 30/12.

Giáo sư Steve Park từ khoa Kỹ thuật vật liệu và giáo sư Jeon Sang-yong từ khoa Sinh học chia sẻ, bột AGCL kết hợp các vật liệu tự nhiên tương thích sinh học như alginate, gellan gum và chitosan. Bột phản ứng với các ion canxi trong máu và chuyển thành dạng gel (giống như thịt của cây nha đam) chỉ trong 1 giây, lập tức bịt kín vết thương.

Cấu trúc 3D bên trong cho phép chất gel nói trên hấp thụ lượng máu lên tới 725% trọng lượng của lớp gel. Ngay cả trong điều kiện áp lực cao hoặc chảy máu nghiêm trọng, chất gel vẫn nhanh chóng ngăn chặn dòng chảy máu và thể hiện độ bám dính cao, có khả năng chịu được áp lực mạnh từ tay người sử dụng.

Sĩ quan Park Gyu-soon, thiếu tá Lục quân Hàn Quốc, đồng thời là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại KAIST và là thành viên nhóm chuyên gia, cho biết: “Chúng tôi muốn giảm thiểu thương vong và bắt đầu nghiên cứu này để cứu sống binh sĩ. Với bột AGCL, tỉ lệ sống sót của tế bào là trên 99% và hiệu quả kháng khuẩn 99,9% khi tiếp xúc với máu. Các thí nghiệm trên động vật đã xác nhận tác dụng tái tạo mô, bao gồm cả việc đẩy nhanh quá trình tái tạo mạch máu và collagen”.

Thiếu tá Park chia sẻ thêm: “Mặc dù vật liệu sinh học mới này được phát triển với mục đích quốc phòng, nhưng tiềm năng ứng dụng của nó sẽ mở rộng đến chăm sóc y tế khẩn cấp tại các khu vực thảm họa và nhiều lĩnh vực dân sự. Các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu hướng áp dụng của bột AGCL vào việc cầm máu trong phẫu thuật”.

Trường An (theo Chosun Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI