Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đối mặt với án tù 10 năm

26/12/2025 - 12:00

PNO - Sáng ngày 26/12, các công tố viên đặc biệt đề nghị nhiều tội danh cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, bao gồm cả cản trở công lý.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tham dự phiên tòa tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở quận Seocho, phía nam Seoul, ngày 26/9 - Ảnh: NEWS1
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tham dự phiên tòa tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở quận Seocho, phía nam Seoul, ngày 26/9 - Ảnh: NEWS1

Trong phiên điều trần cuối cùng tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, các công tố viên đã đề nghị mức án 5 năm tù cho tội danh cản trở việc bắt giữ ông Yoon; 3 năm tù cho các tội danh liên quan đến việc cản trở quyền hiến định của các thành viên nội các và phát tán thông tin sai lệch cho truyền thông nước ngoài; cùng 2 năm tù cho tội danh làm giả tài liệu chính thức để biện minh cho việc tuyên bố thiết quân luật.

Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết: “Bị cáo phạm tội nghiêm trọng khi tư nhân hóa các cơ quan nhà nước để che đậy và biện minh cho hành vi sai trái của chính mình. Hành động của ông Yoon đã làm suy yếu nghiêm trọng pháp quyền ở Hàn Quốc và phản bội lòng tin của người dân đã bầu ông làm tổng thống”.

“Mặc dù tội ác của ông ta rất nghiêm trọng, nhưng bị cáo không hề tỏ ra hối hận hay xin lỗi công chúng trong suốt quá trình điều tra và xét xử, thay vào đó lại khẳng định tính hợp pháp của việc ban bố thiết quân luật” - nhóm công tố tiếp tục nhấn mạnh.

Họ nói thêm rằng tòa án cần “buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm để khôi phục trật tự hiến pháp và ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực trong tương lai bởi người giữ chức vụ cao nhất quốc gia”.

Ông Yoon bị truy tố vào tháng 7/2025 với cáo buộc chỉ triệu tập một cuộc họp nội các gồm một số bộ trưởng được lựa chọn, nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc tuyên bố thiết quân luật. Công tố viên đặc biệt cho rằng, hành động này đã vi phạm quyền hiến pháp của 9 thành viên nội các khác bị loại khỏi cuộc họp.

Ngoài ra, ông Yoon còn bị cáo buộc tạo ra rồi tiêu hủy một tài liệu giả mạo, được phân loại là hồ sơ tổng thống, trong đó ngụ ý rằng tuyên bố thiết quân luật đã nhận được sự đồng thuận của cựu Thủ tướng Han Duck-soo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun.

Các cáo buộc khác bao gồm việc ông ra lệnh phát tán một thông cáo báo chí khẳng định không có ý định phá hoại trật tự hiến pháp, nhằm đánh lạc hướng truyền thông quốc tế.

Ông Yoon cũng bị cáo buộc chỉ đạo xóa các bản ghi liên lạc được mã hóa liên quan đến ông Yeo In-hyung - cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng, đồng thời yêu cầu Cơ quan An ninh Tổng thống cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ do Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao ban hành vào tháng 1/2025.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI