Ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 kỷ lục, Singapore kéo dài giãn cách thêm 1 tháng

21/10/2021 - 14:31

PNO - Singapore đã báo cáo 3.862 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tính đến ngày 20/10 và thêm 18 trường hợp tử vong do các biến chứng. Trước đó, hôm 19/10, số ca nhiễm tăng kỷ lục với 3.994 ca/ngày.

 

 

Những người đeo khẩu trang bảo vệ khi chờ đợi tại một trạm xe buýt vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, trong bối cảnh bùng phát COVID-19 ở Singapore. (Ảnh tập tin: Marcus Mark Ramos)
Người dân Singpaore đeo khẩu trang trong bối cảnh COVID-19 bùng phát nghiêm trọng

Trong số các trường hợp mắc mới, có 3.851 ca lây nhiễm trong nước, bao gồm 3.221 ca cộng đồng và 630 ca ở các khu tập thể công nhân nhập cư.

Trong số 18 ca tử vong, Bộ Y tế Singapore cho biết có 16 nam giới và hai phụ nữ từ 55 đến 96 tuổi. 8 người trong số này chưa tiêm vắc xin COVID-19, một người đã tiêm mũi 1 và 9 người đã được tiêm đầy đủ. 17/18 bệnh nhân tử vong có nhiều bệnh lý nền.

Tính đến ngày 20/10, Singapore đã báo cáo tổng cộng 158.587 trường hợp mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát và nâng số người chết vì COVID-19 ở Singapore lên 264 người.

Mọi người ăn tại một trung tâm bán hàng rong trong đợt bùng phát COVID-19 ở Singapore vào ngày 21 tháng 9 năm 2021. (Ảnh: Reuters / Edgar Su)
Tại một trung tâm bán hàng rong trong đợt bùng phát COVID-19 ở Singapore, ảnh chụp vào ngày 21/9 

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Singapore sẽ gia hạn các hạn chế COVID-19 hiện tại thêm một tháng nữa. Bộ Y tế (MOH) cho biết, việc kéo dài giãn cách này sẽ giúp chính phủ có thêm thời gian để ổn định tình hình.

Các hạn chế trong giai đoạn ổn định của Singapore bắt đầu vào ngày 27/9 và ban đầu dự kiến ​​kéo dài đến ngày 24/10 nhưng nay đã được gia hạn đến ngày 21/11.

MOH cho biết thêm, các biện pháp sẽ được xem xét sau hai tuần và được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế. 

“Các nhân viên y tế đang căng thẳng và mệt mỏi. Trong khi chúng tôi đang cố gắng củng cố đội ngũ y tế, sẽ mất thời gian để lực lượng chi viện này đến. Với tình hình hiện tại, chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ đáng kể về việc hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải", Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong nói.

Các biện pháp hiện tại đã giúp Singapore "giảm tốc độ lây truyền", nhưng số ca nhiễm hàng ngày tại nước này vẫn đang tăng lên và nhiều bệnh nhân dễ bị tổn thương cần được chăm sóc đặc biệt.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Singapore dao động khoảng 3.000 ca mỗi ngày và tăng kỷ lục vào hôm thứ Ba 19/10 với 3.994 ca.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI