Dạy trẻ cảnh giác trước nguy hiểm

06/08/2025 - 07:04

PNO - Dạy trẻ em cách nhận biết tình huống bất thường, khả năng giữ bình tĩnh và tìm kiếm sự trợ giúp là một phần thiết yếu để giữ an toàn cho trẻ.

Giữ bình tĩnh và ứng phó

Tháng 8/2024, Ruby Natalie (30 tuổi) nằm nghỉ tại nhà riêng ở London (Anh). Con cô - bé JJ (5 tuổi) - vào phòng hỏi xin nước uống, Natalie cố gắng đứng dậy và đã ngã quỵ, bất tỉnh. Chứng kiến tình huống nguy hiểm, JJ bình tĩnh lấy điện thoại của mẹ gọi tới đường dây khẩn cấp. Cậu bé đã nghe theo lời hướng dẫn, cố gắng đặt mẹ vào tư thế hồi phục để chờ các nhân viên y tế đến.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện Natalie bị chảy máu trong và cần phẫu thuật khẩn cấp. Sau vụ việc, người mẹ tự hào chia sẻ: “Tôi từng dạy con cách ứng phó trong một số tình huống khẩn cấp, nhưng tôi không nghĩ con sẽ nhớ. Các nhân viên y tế nói thằng bé thật phi thường, là người hùng của tôi”.

Câu chuyện trên cho thấy, ngay cả những đứa trẻ rất nhỏ cũng có thể ghi nhớ và thực hiện các kỹ năng cơ bản trong tình huống nguy cấp nếu được hướng dẫn đúng cách. Theo Cảnh sát Hoàng gia Canada, trẻ 4-5 tuổi đã có thể bắt đầu hiểu các kỹ năng an toàn cơ bản. Vì vậy, phụ huynh nên dạy con cách gọi điện thoại khẩn cấp, cung cấp thông tin cần thiết như tên và địa chỉ, đồng thời chỉ cho con những người đáng tin cậy để tìm sự giúp đỡ. Việc diễn tập các tình huống giả định như hỏa hoạn hay có người bị thương sẽ giúp trẻ bớt hoảng loạn và tự tin hơn khi đối mặt với thực tế.

Mối đe doạ từ không gian số

Internet đã làm thay đổi thế giới. Trước đây, gia đình chỉ lo lắng khi con đi học một mình, đi chơi xa hay ngủ nhờ nhà bạn bè. Giờ đây, các bậc cha mẹ phải đối mặt với cả một thế giới trực tuyến.

Theo dữ liệu từ Úc, trong năm 2024, các vụ lừa đảo qua mạng xã hội đã khiến trẻ em nước này mất hơn 84.000 USD. Tại Mỹ, dữ liệu từ tổ chức Child Find of Americ cho thấy mỗi năm có hơn 460.000 tin báo trẻ em mất tích. David Duplechian - chuyên gia làm việc với các nạn nhân buôn người - cho biết, 1/3 số trẻ em bỏ nhà đi sẽ bị lôi kéo vào đường dây mại dâm chỉ trong 48 giờ đầu tiên. Ông giải thích, những đứa trẻ bỏ nhà thường vì cảm thấy không an toàn, bị tổn thương hoặc bị bạo hành, và chúng dễ dàng bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt hơn.

Cùng con thực hành ứng phó những tình huống nguy hiểm có thể là bài học bổ ích giúp gắn kết gia đình - Nguồn ảnh minh họa: iStock
Cùng con thực hành ứng phó những tình huống nguy hiểm có thể là bài học bổ ích giúp gắn kết gia đình - Nguồn ảnh minh họa: iStock

Nhiều người trẻ còn trở thành nạn nhân buôn người qua các lời mời làm việc giả mạo. Những kẻ lừa đảo tinh vi thường dùng mạng xã hội làm công cụ chính để tiếp cận và thao túng tâm lý nạn nhân. Những người trẻ thiếu sự hỗ trợ từ gia đình, từng trải qua bạo lực, vô gia cư hoặc cảm thấy bị xã hội xa lánh dễ trở thành mục tiêu.

Cha mẹ và người giám hộ cần quan tâm đến những điều bất thường ở con, bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Ông David Duplechian khuyến nghị phụ huynh cần chú ý đến sự thay đổi về hành vi, thói quen ăn, ngủ, kết quả học tập và các mối quan hệ của con. Những món quà, tiền mặt, điện thoại mà con tự có là dấu hiệu cho thấy chúng đang bị lôi kéo.

Các dấu hiệu khác bao gồm: thường xuyên rời khỏi nhà, vắng mặt ở trường không rõ lý do, sử dụng điện thoại hay ứng dụng bí mật, có nhiều tiền mặt hoặc thẻ tín dụng trả trước không rõ ràng, có mối quan hệ phụ thuộc với một người lớn.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên giám sát việc sử dụng mạng xã hội của con và đặt ra các quy tắc sử dụng internet an toàn trong gia đình. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần trò chuyện cởi mở và thường xuyên với con về những hành vi an toàn và không an toàn trên mạng. Giáo dục và nâng cao nhận thức là tuyến phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ con trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong thế giới kỹ thuật số.

Ngọc Hạ (theo UN, Yahoo, BGCA, KPLC, Devon Dispatch, Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI